Có 19 kết quả :

Gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1 ở Huế, dừng đốt vàng mã rồi chạy ô tô lên cửa khẩu Quảng Trị

Gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1 ở Huế, dừng đốt vàng mã rồi chạy ô tô lên cửa khẩu Quảng Trị

TPO - Sau va chạm giao thông với xe gắn máy lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa bàn TP Huế dẫn đến chết người, Phan Văn D. (ngụ TP Đà Nẵng) chỉ dừng lại trên đường để đốt vàng mã, sau đó điều khiển xe tải đầu kéo lên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
Mở đường tùy tiện, đấu nối trái phép 'giăng bẫy' ra Quốc lộ 1 qua TT-Huế.

Đốn cây, phá núi mở đường cao tốc đe dọa người đi trên Quốc lộ 1

TPO - Những ngày gần đây, ven tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế diễn ra việc khai thác rừng thông, gỗ keo để bàn giao mặt bằng mở đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua TT-Huế. Quá trình này, đơn vị khai thác rừng và người dân đã “giăng bẫy” gỗ, đá trên những đồi cao sát quốc lộ, khiến hành khách qua lại tuyến đường này luôn phải thót tim.
Khoảnh khắc cú va chạm kinh hoàng (ảnh cắt từ clip)

CLIP: Cú va chạm kinh hoàng giữa 2 ô tô khách, nhiều người thương vong

TPO - Camera hành trình từ một xe ô tô đã ghi lại khoảnh khắc cú va chạm kinh hoàng giữa hai xe ô tô khách trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh TP Huế, làm 1 người chết, 6 người bị thương. Hình ảnh video cho thấy, chiếc xe khách 16 chỗ cố vượt qua một xe ô tô chạy cùng chiều tại đoạn đường lên dốc, hẹp thì gặp xe giường nằm đi ngược chiều. Chiếc xe giường nằm do phanh gấp đã xoay ngang ra đường mưa trơn, phần đuôi đã đánh mạnh rất mạnh vào đầu xe 16 chỗ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Từ chỗ cho trồng tạm, 3 cây cổ thụ khủng này bị chủ "bỏ rơi" khiến người cho mượn đất khốn khổ vì không có mặt bằng làm nhà cho con cái và sống run sợ vì lo cây đổ vào nhà mỗi ngày.

Lo sợ từng ngày bên 3 cây 'quái thú' bị bỏ rơi tại Huế

TPO - Đến Tết Canh Tý 2020 này, vậy là bà Đặng Thị Lan (ngụ phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), cùng các thành viên gia đình lại thêm một năm nữa - năm thứ ba sống mỏi mòn chờ người chủ đến "rước" các cây "quái thú" đi nơi khác, sau khi bà nhỡ cho họ mượn đất ven đường tránh Huế (vốn dùng làm nhà ở) để gửi tạm 3 cây đa cổ thụ này. Để rồi, gia đình bà Lan từng ngày vừa ở cạnh các cây, vừa sợ. Còn chính quyền lại lúng túng trong xử lý 3 "của nợ" đáng sợ này.
Xe đầu kéo vỡ nát, nhưng hai người đi trên xe vẫn được phát hiện sống sót hy hữu. Ảnh: N.T.Chí

Hai người sống sót khi chiếc container lao xuống vực nát bét

TPO - Sau vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế làm một chiếc xe đầu kéo hạng nặng rơi xuống vực sâu 6m vỡ nát khoang lái, người dân và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và bất ngờ phát hiện hai nạn nhân đi trên xe vẫn sống sót hy hữu.
Hiện trường xe khách lao vào núi trong đêm tại TT-Huế

Xe khách lao thẳng vào vách núi, nhiều người bị thương

TPO - Đang lưu thông ở tình trạng đổ dốc trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc nhánh tránh thành phố Huế, một xe khách chở theo 30 người buộc phải đánh lái gấp rồi lao thẳng vào vách núi, do tránh một “chướng ngại vật” là chiếc xe tải nằm chắn ngang đường, khiến nhiều người bị thương.
Sau nhiều tuần phơi nắng, ca3 cổ thụ "quái thú" được trồng tạm ven Quốc lộ 1 nhánh tránh TP Huế qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

Sau nhiều tuần phơi nắng, 3 cây cổ thụ khủng tạm trồng ven Quốc lộ

TPO - Lo ngại 3 cổ thụ khủng khai thác từ Đắc Lắc đang “mắc kẹt” tại TT-Huế bị chết do phơi nắng qua nhiều tuần, trong khi giấy phép vận chuyển phù hợp vẫn chưa được cấp, nên chủ cây quyết định cho tạm trồng số cây "kỳ quái" kể trên tại một bãi trống ven Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế vào sáng 22/4.
Bộ da hổ nhồi bông này được phát hiện, thu giữ từ một xe khách đường dài đã lưu thông qua nhiều tỉnh, thành

Choáng với 'ông hổ' nhồi bông trên xe khách

TPO - Chiếc xe khách đường dài mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An khi lưu thông qua địa bàn TT-Huế đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra do vi phạm luật giao thông. Tại đây, công an phát hiện một “ông hổ” nhồi bông cỡ lớn được vận chuyển trái phép bên trong xe.