Gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1 ở Huế, dừng đốt vàng mã rồi chạy ô tô lên cửa khẩu Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau va chạm giao thông với xe gắn máy lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa bàn TP Huế dẫn đến chết người, Phan Văn D. (ngụ TP Đà Nẵng) chỉ dừng lại trên đường để đốt vàng mã, sau đó điều khiển xe tải đầu kéo lên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Sáng 14/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế đã làm rõ đối tượng và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn Huế.

Gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1 ở Huế, dừng đốt vàng mã rồi chạy ô tô lên cửa khẩu Quảng Trị ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người trên Quốc lộ qua địa bàn TP Huế

Trước đó, khoảng 9h sáng 11/6, tại vị trí Km 19 + 600 thuộc Quốc lộ 1 nhánh tránh Huế thuộc xã Thủy Bằng (TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông N.D. (SN 1944, trú tại huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế) tử vong do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, phương tiện và tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an TP Huế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh TT-Huế tổ chức điều tra, truy xét.

Mở rộng địa bàn điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế phát hiện tài xế gây tai nạn cùng phương tiện liên quan xuất hiện tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 1 ở Huế, dừng đốt vàng mã rồi chạy ô tô lên cửa khẩu Quảng Trị ảnh 2

Công an TP Huế xác định tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông là ông Phan Văn D. (SN 1979, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

Phương tiện liên quan vụ tai nạn là ô tô đầu kéo mang BKS 43H-000… kéo theo rơmoóc BKS 43R-027…, do tài xế Phan Văn D. (SN 1979, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Ông D. và phương tiện liên quan vụ tai nạn đã được đưa về Huế để phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.