Đường sách Thủ Đức trình làng

TPO - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết thành phố dự kiến phát triển các không gian sách ở 4 trục của thành phố, bao gồm phía Đông với Đường sách TP. Thủ Đức, phía Nam là tại quận 7, phía Tây là ở quận Bình Tân và phía Bắc ở huyện Củ Chi.

Sáng 22/12, thành phố Thủ Đức phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Đường sách TP. Thủ Đức. Đây là công trình đường sách thứ hai ở TPHCM, sau Đường sách TPHCM tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Bình (quận 1).

Báo cáo quá trình thực hiện công trình, ông Lê Hoàng - Ủy viên Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM cho biết, các đơn vị đồng hành cùng Hội Xuất bản Việt Nam và TP. Thủ Đức đã vượt qua nhiều khó khăn để tạo dựng nên con đường sách xinh đẹp này.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 1

Ông Lê Hoàng chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo ông Lê Hoàng, công trình kéo dài hơn một năm vì phải đảm bảo các quy định, thủ tục pháp lý trong quá trình xây dựng, hồ sơ và các công việc. Tuy nhiên kể từ khi tiến hành động thổ công trình từ ngày 12/8 đến nay chỉ hơn 130 ngày là đã hoàn thành công trình.

Giá trị phần xây lắp gian hàng và các không gian chức năng là 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, có 12 đơn vị xuất bản, phát hành sách, các đơn vị văn hóa – dịch vụ tham gia 22 gian hàng kinh doanh sách và cà phê sách, các không gian tương tác…

“Tôi kỳ vọng Đường sách TP. Thủ Đức khi đi vào hoạt động trở thành thiết chế văn hóa ngoài trời, một không gian văn hóa tri thức, giáo dục, dịch vụ văn minh thông qua sự lan tỏa của xã hội và là nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm đến văn hóa tinh thần được người dân yêu thích”, ông Lê Hoàng nói.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 2

Lãnh đạo TP. Thủ Đức tặng thư cảm ơn các đơn vị đóng góp vào công trình đường sách.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho rằng sự ra đời của Đường sách TP. Thủ Đức đã nối dài sự thành công của Đường sách TPHCM, đồng thời là thành tựu trong phong trào, sự nghiệp phát triển văn hóa đọc của TPHCM.

Theo ông Thắng, đây là đường sách thứ hai của TPHCM và là công trình của địa phương đầu tiên ở TPHCM phát triển thành công từ mô hình Đường sách TPHCM. Đây cũng là công trình đầu tiên gắn với lĩnh vực văn hóa – xuất bản nằm trong chuỗi công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã hoàn thành.

Giám đốc Sở TT&TT TPHCM cho biết thành phố dự kiến phát triển các không gian sách ở 4 trục thành phố, bao gồm phía Đông với Đường sách TP. Thủ Đức vừa ra mắt, phía Nam là tại quận 7, phía Tây là ở quận Bình Tân và phía Bắc là ở huyện Củ Chi.

“Sự ra đời của Đường sách Thủ Đức sẽ cung cấp nhiều kinh nghiệm quý giá cho các địa phương khác và TPHCM trong việc phát triển các không gian sách, đường sách trong thời gian tới”, ông Thắng thông tin và nhấn mạnh đây không chỉ là công trình của sự sáng tạo mà còn là tâm huyết, nỗ lực của những người tham gia thực hiện.

Trong thời gian tới, Sở TT&TT tăng cường tổ chức các hoạt động, tham mưu đề xuất các chính sách để cùng hỗ trợ và tham gia phát triển đường sách TP. Thủ Đức trong thời gian tới.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 3

Các đại biểu tham quan không gian đường sách mới.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 4

Dịp này, TP. Thủ Đức cũng ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay trong không gian đường sách, với nhiều tác phẩm, tư liệu về Bác.

Tiến tới mục tiêu "Thủ đô sách thế giới"

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhìn nhận việc đi vào vận hành sẽ góp phần đưa công trình Đường sách Thủ Đức trở thành một không gian văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố, là cơ sở để đẩy mạnh và phát triển nền văn hóa đọc, thiết chế văn hóa ngoài trời.

Theo ông Hiệp, TPHCM đang đặt mục tiêu đăng ký danh hiệu Thủ đô sách thế giới vào năm 2025. Đây là danh hiệu do UNESCO công nhận nhằm khuyến phát triển sách và văn hóa đọc. Nhằm nhân rộng mô hình đạt được của Đường sách TPHCM và góp sức cùng thành phố xây dựng mục tiêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã thông qua chủ trương thực hiện đề án Đường sách Thủ Đức vào tháng 5/2022, để từ đó vận động các nguồn lực trong xã hội cùng xây dựng.

"Việc hình thành đường sách này sẽ góp thêm một điểm nhấn văn hóa trong nếp sinh hoạt của người dân thành phố, một điểm du lịch thú vị cho du khách khi ghé thăm TP. Thủ Đức", ông Hiệp bày tỏ.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 5

Độc giả nhiều độ tuổi đến với đường sách trong ngày khánh thành.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 6

Cô Lê Thị Thanh (ngụ phường Hiệp Phú) cho biết đây là không gian để giải trí lý thú. "Tôi vừa xem được cuốn sách này hay lắm, giúp mình có thêm hiểu biết mới. Công trình thú vị, thoải mái, giúp mở mang kiến thức", nữ độc giả cao tuổi chia sẻ và cho biết thời gian tới khi rảnh rỗi sẽ đến tìm hiểu thêm những gian hàng khác ở đây.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 7

Gian hàng thư pháp hút khách đến nhận chữ.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 8

Bạn trẻ thuộc cửa hàng sách Thái Hà in tranh Đông Hồ gửi tặng độc giả trong ngày khai trương đường sách.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 9

Lấy ý tưởng văn hóa sông nước miền Nam, Đường sách Thủ Đức thiết kế nhiều cây cầu nối liền phía lề đường vào bên các gian hàng sách, cửa hàng tiện ích.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 10

Công trình tạo điểm nhấn, món ăn tinh thần lý thú cho nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm.

Đường sách Thủ Đức trình làng ảnh 11

Nhóm các em nhỏ lưu niệm trong ngày đường sách đi vào hoạt động.

Đường sách thành phố Thủ Đức tọa lạc tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú với chiều dài khoảng 190 m, tổng diện tích khoảng 3.508 m2. Nơi đây được xem là vị trí thuận lợi khi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường THPT, THCS, tiểu học.

Công trình được thiết kế xây dựng với nhiều hạng mục, không gian gồm: không gian chuyên kinh doanh sách, văn hóa đọc, sách cũ, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình, khu vực cà phê – sách cùng các công trình phụ trợ...

Tin liên quan