Biến bãi đất trống thành khu vui chơi giải trí cho người dân TPHCM

TPO - Trước thềm lễ Giáng sinh, TP. Thủ Đức khánh thành loạt hạng mục đầu tư cải tạo công viên bờ sông Sài Gòn như công viên, cầu tàu, cánh đồng hoa hướng dương, bãi xe, sân sinh hoạt cộng đồng… để phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn đón chào năm mới 2024 của người dân, du khách.

Hành trình thay áo mới cho bờ Đông sông Sài Gòn.

Ngày 14/12, UBND TP. Thủ Đức, TPHCM tổ chức buổi công bố tiến độ thực hiện các hạng mục công trình công viên bờ sông Sài Gòn và tuần lễ chào năm mới 2024.

Thông tin về các hạng mục của công trình cải tạo bờ sông Sài Gòn, ông Lưu Văn Tấn – Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP. Thủ Đức - cho biết hiện công tác thi công các hạng mục đang được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo ra mắt phục vụ hoạt động vui chơi, trải nghiệm của người dân, du khách từ ngày 23/12.

Biến bãi đất trống thành khu vui chơi giải trí cho người dân TPHCM ảnh 1

Ông Lưu Văn Tấn thông tin tiến độ thực hiện các hạng mục thuộc công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Tấn cho hay toàn bộ công trình cải tạo bờ sông Sài Gòn có tổng cộng 13 hạng mục, gồm: khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, cầu tàu, cánh đồng hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh, công viên đá, công viên ven sông Sài Gòn, đài phun nước, cầu đi bộ (cầu Ông Cây cải tạo mới), công viên sinh thái, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống màn hình LED cổ động chính trị kết hợp quảng cáo.

Theo ông Tấn, tại lễ khánh thành một số hạng mục lớn vào ngày 23/12, TP. Thủ Đức sẽ có báo cáo về “hành trình thay áo mới” cho bờ Đông sông Sài Gòn.

Đến ngày 23/12, các hạng mục như công viên, cầu tàu, cánh đồng hoa hướng dương, bãi xe, sân sinh hoạt cộng đồng… sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng, khai thác. Tiếp đó các đơn vị sẽ đẩy nhanh các hạng mục khác hướng đến phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Liên quan công tác thi công, ông Lưu Văn Tấn cho biết tổng thể công trình cải tạo công viên ven sông Sài Gòn có đến 11 đơn vị nhà thầu đang thi công. “Các nhà thầu tập trung lực lượng làm và đều có phân công chi tiết đầu việc. Có thời điểm đến 300-400 nhân công cùng làm. Việc thi công cũng có những điều chỉnh liên tục tại hiện trường”, ông Tấn cho hay.

Cũng tại buổi thông tin, ông Bùi Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Thủ Đức đã thông báo kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hóa – nghệ thuật – trải nghiệm nhân dịp khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn.

Theo đó, tuần lễ này diễn ra từ 23/12-1/1/2024, với chuỗi hoạt động mang đến sự trải nghiệm đa dạng cho đông đảo người dân, du khách. Trong đó có bay dù lượn, hoạt động thể thao mới nhất của TPHCM tạo sân chơi mới mẻ cho nhiều bạn trẻ. Cùng với đó là hoạt động bay khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật đường phố, các chương trình ca nhạc, sân chơi chào đón giáng sinh, năm mới…

Điểm nhấn của tuần lễ khép lại với sự kiện countdown xem bắn pháo, dự kiến thu hút đông đảo bạn trẻ đến với bữa tiệc âm nhạc chào năm mới.

Biến bãi đất trống thành khu vui chơi giải trí cho người dân TPHCM ảnh 2
Biến bãi đất trống thành khu vui chơi giải trí cho người dân TPHCM ảnh 3
Biến bãi đất trống thành khu vui chơi giải trí cho người dân TPHCM ảnh 4

Phối cảnh một số hạng mục sắp ra mắt tại công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: UBND TP. Thủ Đức

Biến bãi đất trống thành điểm nhấn Thủ Đức

Trao đổi thêm, ông Võ Tấn Quan – Chánh Văn phòng UBND TP. Thủ Đức - cho biết ngay từ khi bắt đầu triển khai công trình cải tạo không gian này, TP. Thủ Đức đã tính toán các vấn đề liên quan để có phương án xử lý. Hiện, thành phố đã xây dựng dự thảo quy chế quản lý khu công viên về các vấn đề: vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, bãi giữ xe…

“Qua công trình này, Thủ Đức muốn truyền tải thông điệp lớn từ chính trăn trở của mình. Đó là nhìn bên kia bờ sông Sài Gòn là quận 1 hoa lệ, còn bờ Đông bên này chỉ là bãi đất trống. Từ đó, Thủ Đức suy nghĩ phải biến khu vực này thành một điểm đến, một nơi xứng đáng để người dân đến vui chơi, giải trí trong tuần”, ông Quan bày tỏ và mong muốn nơi đây là trở thành điểm nhấn của Thủ Đức khi đã được định hình và là điểm đến mà người dân, du khách nhớ về TP. Thủ Đức.

Điểm nhấn các hạng mục bờ sông Sài Gòn sắp ra mắt:

- Khuôn viên sinh hoạt cộng đồng: rộng 3,5 ha với sức chứa hơn chục nghìn người. Nơi đây sẽ không cho các phương tiện cơ giới lưu thông nhằm tạo sự bình yên, tĩnh lặng cho người dân đến vui chơi, trải nghiệm.

- Cầu tàu: không gian lấy ý tưởng truyền thống văn hóa sông nước Nam Bộ xưa. Nơi đây chỉ có tàu đến tàu đi, không neo đậu, là nơi tham quan nghỉ dưỡng, giải lao cho du khách.

- Cánh đồng hoa hướng dương: công trình được sự chờ đón, kỳ vọng lớn của đông đảo người dân. Thủ Đức dành tâm huyết với mong muốn đưa không gian này trở thành một mascot của thành phố trẻ này. Cánh đồng hoa có diện tích hơn 5.200 m2. Chào Tết Dương lịch 2024, khoảng 15.000 cây hoa sẽ bung nở và sẽ nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây là những cây hoa tốt nhất được chọn lọc từ giống tốt.

- Chuỗi bè nổi thủy sinh: dùng thùng phuy qua sử dụng để kết lại, trên bè có cây thủy sinh gắn với dàn đèn LED để tạo hiệu ứng, đồng thời còn dùng bè này để ngăn rác.

- Đài phun nước: cao 18 m, sử dụng đèn chiếu sáng nghệ thuật.

- Công viên sinh thái: rộng khoảng 6-7 ha, được cải tạo từ khu vực vốn là bãi lau sậy um tùm. Nơi đây hướng tới là không gian đi bộ, nghỉ ngơi cho người dân, du khách.

Ngày 8/11/2023, Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đã có kết luận chỉ đạo về phương án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm Thủ Thiêm. Ngay sau đó, TP. Thủ Đức đã khẩn trương tiến hành các phần việc triển khai cải tạo, chỉnh trang không gian trên với tâm thế "làm ngày làm đêm", vượt tiến độ UBND TPHCM giao.

Tổng kinh phí đầu tư toàn công trình khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, qua hai giai đoạn.

Công viên bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức) có diện tích khoảng 19,77 ha.

Tin liên quan