Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ tướng lĩnh quân đội cấp cao nghỉ hưu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cấp cao sinh sống ở TPHCM khi về hưu là nguồn lực quan trọng cho thành phố.

Chiều 21/12, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức buổi họp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023).

Buổi lễ có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chính ủy Quân khu 7 Trần Hoài Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Văn Nam.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ tướng lĩnh quân đội cấp cao nghỉ hưu ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các tướng lĩnh quân đội cấp cao dự buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ tướng lĩnh quân đội cấp cao nghỉ hưu ảnh 2

Trung tướng Trần Thanh Huyền chia sẻ tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền - nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân, phấn khởi cho rằng thành tựu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đạt được là rất to lớn, rất đáng tự hào. Trong tiến trình đó, bộ mặt đô thị thành phố khang trang hơn, các chính sách an sinh xã hội đã phát huy tác dụng.

“Chúng tôi luôn nhắc nhở mình phải gương mẫu, tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…”, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền bày tỏ và khẳng định các cựu chiến binh luôn nhận thức phải kiên định, vững vàng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ QĐND Việt Nam về những hy sinh, đóng góp to lớn cho nền độc lập dân tộc và quá trình xây dựng, phát triển đất nước và thành phố.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ tướng lĩnh quân đội cấp cao nghỉ hưu ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng hoa, quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn khắc ghi, cố gắng làm tốt nhất có thể về công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Cùng với đó sẽ nỗ lực, ra sức xây dựng và phát triển thành phố để xứng đáng với những hy sinh, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM bày tỏ, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cấp cao sinh sống ở TPHCM khi về hưu là nguồn lực quan trọng cho thành phố.

“Chúng tôi mong muốn trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn theo dõi, góp ý cho thành phố, góp ý cho lãnh đạo thành phố về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội cũng như các mặt đời sống xã hội”, ông Mãi nói và khẳng định thành phố luôn trân trọng, lắng nghe và tổ chức thực hiện các ý kiến đóng góp phục vụ sự quá trình xây dựng và phát triển của thành phố.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ tướng lĩnh quân đội cấp cao nghỉ hưu ảnh 4

Tại buổi họp mặt, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, đã thông tin về tình hình thời sự, đối ngoại của đất nước trong thời gian gần đây. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.