Có 69 kết quả :

Quảng Ngãi: Người dân Khu kinh tế Dung Quất bị 'tra tấn' vì phải ăn ngủ cùng bụi

Quảng Ngãi: Người dân Khu kinh tế Dung Quất bị 'tra tấn' vì phải ăn ngủ cùng bụi

TPO - Việc sống với bụi, ăn uống cùng bụi đã trở thành thói quen trong sinh hoạt mà người dân sinh sống dọc tuyến đường Dung Quất- Dốc Sỏi (thuộc KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phải gánh chịu trong thời gian dài. Ngoài nỗi lo thường trực về tai nạn giao thông, họ còn phải đối diện những nguy cơ về sức khỏe.
11 tháng, Hòa Phát xuất khẩu gần 1 triệu tấn thép xây dựng thành phẩm

11 tháng, Hòa Phát xuất khẩu gần 1 triệu tấn thép xây dựng thành phẩm

Trong 11 tháng vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát đã xuất khẩu 914.000 tấn thép xây dựng thành phẩm, tăng 90% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 11, sản lượng xuất khẩu đạt hơn 100.000 tấn, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Dự kiến sản lượng xuất khẩu thép xây dựng thành phẩm cả năm 2021 của Hòa Phát sẽ vượt 1 triệu tấn, gấp đôi cùng kỳ, đóng góp gần 30% tổng sản lượng bán hàng.
 Xe tải chở gỗ dăm cơi thùng cao, chạy liên tục trên các tuyến đường Khu kinh tế Dung QuấtẢnh: Nguyễn Ngọc

Xe hung thần ở Dung Quất liên tục 'dẫm' chết người

TP - Xe dẫm hay xe dẵm là cách người dân sống ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) gọi những chiếc xe tải chở dăm gỗ đang gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông ám ảnh. Chỉ 3 tháng đầu năm tại đây xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết.
Các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẵn sàng sản xuất trở lại ngay sau bão số 9

Các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẵn sàng sản xuất trở lại ngay sau bão số 9

Sáng ngày 28/10, bão số 9 đã tiến vào đất liền trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 10 – 11 (90 – 115km/h), giật cấp 13. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc Tập đoàn nằm trong vùng ảnh hưởng chủ động phòng, chống bão. Nhờ đó, đã giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Gần 12h trưa 24/5/2020, các chuyên gia nước ngoài đã hạ cánh an toàn tại sân bay Đà Nẵng. Tất cả đều mặc đồ bảo hộ để phòng chống dịch

Hòa Phát bao trọn gói chuyến bay đưa 15 chuyên gia đến Dung Quất

Trưa 24/5, chuyến bay mang số hiệu 9H-NYC đón 15 chuyên gia cao cấp của nhà thầu Nhà thầu Danieli (Italia), xuất phát từ sân bay Zagreb Airport (Croatia) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, các chuyên gia này được đưa về cách ly tại Khách sạn The Harmonia tại Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi.
Các kỹ sư BSR kiểm tra thông số vận hành phân xưởng Lò - Hơi

Đốt kép lò hơi ở NMLD Dung Quất - một giải pháp, đa lợi ích

Phân xưởng sản xuất Điện - Hơi của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được thiết kế với 4 lò hơi siêu cao áp A-4001A/B/C/D (trong điều kiện bình thường, 3 lò vận hành và 1 lò dự phòng) để sản xuất hơi nước dùng cho việc chạy máy phát điện và cung cấp cho các phân xưởng công nghệ trong Nhà máy.  
 Eo biển nơi đang trục vớt tàu cổ tại Dung Quất.

Bí ẩn con tàu cổ thứ 11 tại Quảng Ngãi

Ngày 26/7/2017, trong khi tiến hành nạo vét và xây dựng cảng Hào Hưng, các đơn vị thi công đã phát hiện nhiều mảnh sành gốm sứ, cùng với đó là những dấu hiệu cho thấy, có thể bên dưới lớp bùn đất là một chiếc tàu buôn đã yên giấc vài thế kỷ. Việc thi công lập tức được dừng lạị. Đối với các nhà nghiên cứu, đây là câu chuyện hết sức vui mừng.
Vịnh Dung Quất - nơi tàu cổ đắm được phát hiện (đánh dấu x) - Ảnh: Nguoilambao.vn

Cấp phép khai quật tàu cổ Dung Quất

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khai quật tàu cổ Dung Quất trong phạm vi bán kính 100m từ vị trí tàu đắm Dung Quất tại tọa độ 15023’44’’ vĩ độ Bắc, 108047’48’’ kinh độ Đông, khu vực cảng chuyên dùng số 3 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi thuộc thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.