Đà Nẵng

Du khách mất ngủ vì tiếng ồn từ dự án thi công xuyên đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số chủ khách sạn, cơ sở lưu trú ở đường Lâm Hoành, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cho rằng công trình xây dựng dự án Nhà khách M.K thi công cả ngày lẫn đêm, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng tới du khách nước ngoài. 

Dự án Nhà khách M.K trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) khởi công từ cuối tháng 12/2023.

Điều đáng nói, việc thi công công trình này đang được tiến hành cả ngày lẫn đêm.

Cho rằng việc thi công công trình gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến du khách tại các khách sạn, cơ sở lưu trú xung quanh, một số chủ khách sạn, cơ sở lưu trú và người dân đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương để phản ánh tình trạng này.

Công trình thi công gây tiếng ồn về đêm. Video: Nguyễn Thành

Theo đơn phản ánh của các cơ sở lưu trú, khách sạn, người dân sống cạnh công trình, từ ngày 3/1 đến nay, công trình tiến hành thi công khoan cọc nhồi cả ngày lẫn đêm, tiếng va đập từ công trình phát ra gây ồn và rung các công trình xung quanh.

Theo phản ánh, công trình thi công đến tận khuya đã ảnh hưởng đến việc nghỉ dưỡng của du khách, nhất là du khách nước ngoài.

"Nhiều du khách, nhất là du khách nước đến nghỉ dưỡng nhưng vì ồn quá họ phải rời khách sạn lúc nửa đêm. Chúng tôi buộc lòng phải giảm trừ chi phí lưu trú, đồng thời phải tìm khách sạn và chuyển khách trong đêm để đảm bảo công bằng cho du khách", bà Trịnh Thái Hạ Khanh - đại diện khách sạn Salmalia số 52 Lâm Hoành, cho biết.

Ông T.Q.H - Giám đốc Khách sạn S., cho biết: Nhiều du khách nước ngoài vì tiếng ồn vào ban đêm đã phản ánh rất nhiều trên các trang mạng của khách sạn. Vì tiếng ồn nên khách sạn phải giảm chi phí trực tiếp cho khách thuê, mất đi một phần doanh thu của cơ sở.

Du khách mất ngủ vì tiếng ồn từ dự án thi công xuyên đêm ảnh 1

Công trình dự án Nhà khách M.K đang thi công khoan, đóng cọc nhồi. Ảnh: Nguyễn Thành.

“Chúng tôi đề nghị sau 20 đến 21 giờ, công trình phải ngừng thi công để trả lại sự yên tĩnh cần thiết cho du khách nhất là du khách nước ngoài đến Đà Nẵng để trải nghiệm thành phố đáng sống”, ông H. nói.

Đại diện khách sạn Chi House kiến nghị: “Khách nước ngoài đặt phòng chủ yếu qua mạng. Chỉ cần du khách review lên các trang mạng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình kinh doanh và hình ảnh điểm đến. Cơ quan chức năng thành phố cần có biện pháp, yêu cầu đơn vị thi công tiến hành thi công theo khung giờ hợp lý”, vị này kiến nghị.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Trần Bang, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà cho biết: Đã nhận đơn phản ánh của người dân và các chủ khách sạn phản ánh về tình trạng tiếng ồn từ công trình. Việc thi công 3 ca, xuyên đêm chưa phù hợp, ảnh hưởng đến du khách và người dân.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra phương án, biện pháp thi công, nếu không đảm bảo sẽ xử lý vi phạm theo quy định”, ông Bang cho biết.

Trong khi đó, đại diện đơn vị thi công cho biết: Nếu thi công theo kiến nghị của các chủ khách sạn và người dân thì sẽ ảnh hưởng tiến độ công trình. Đơn vị sẽ phối hợp và làm việc với địa phương, các cơ sở khách sạn và người dân về việc này.

MỚI - NÓNG