Đà Nẵng dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ra quân dẹp vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn từ loa di động (còn gọi loa kẹo kéo) trong khu dân cư. 

Tối 9/9, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tổ chức các lực lượng để cùng phối hợp ra quân xử lý các trường hợp hát karaoke gây tiếng ồn trong khu dân cư.

Cách đó 3 ngày, UBND phường Nại Hiên Đông đã ra thông báo về việc xử lý các trường hợp sử dụng loa công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn. Đồng thời, mời các hộ kinh doanh cho thuê loa kẹo kéo làm việc, thông báo, yêu cầu chấm dứt việc kinh doanh trái phép và công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến vi phạm tiếng ồn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn vi phạm.

Đà Nẵng dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo ảnh 1

Một loa kẹo kéo công suất lớn được người dân thuê để hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn.

UBND phường Nại Hiên Đông cho biết: thực hiện Nghị định 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản của UBND TP, địa phương đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức lực lượng ra quân xử lý nhiều trường hợp sử dụng loa di động có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đời sống người dân.

Tuy nhiên, qua theo dõi và kiểm tra, tình trạng trên tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trở lại, nhiều điểm có 2 đến 3 hộ gia đình cùng lúc đua nhau mở loa hát với âm thanh lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt của người dân, nhất là việc học của các em học sinh trong năm học mới. Cơ quan chức năng phường liên tục nhận và xử lý các bức xúc của người dân.

Đà Nẵng dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo ảnh 2

Tiến hành tạm giữ loa kẹo kéo công suất lớn dùng để hát karaoke gây tiếng ồn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết: Do đã tuyên truyền, vận động nhiều, nên từ nay phường sẽ xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm không nhắc nhở nữa. Tổ phản ứng nhanh xử lý tiếng ồn, quy tắc đô thị, công an, quân sự, mặt trận, đoàn thể và tổ dân phố sẽ cùng tham gia xử lý các trường hợp vi phạm. Phường cũng sẽ hợp đồng với đơn vị tư vấn đo lường âm thanh để cùng trực tiếp đi đo tiếng ồn để có cơ sở ra quyết định xử phạt.

Trong đêm đầu tiên triển khai, lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông đã tiến hành sử dụng thiết bị đo đạc, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ 5 loa di động công suất lớn.

Ngoài ra, tổ công tác cũng đã nhắc nhở nhiều trường hợp hát karaoke chưa đến mức xử phạt và lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các hộ vi phạm sẽ được UBND phường mời đến làm việc, xử lý vi phạm hành chính.

Đà Nẵng dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo ảnh 3

Tiến hành lập biên bản một trường hợp vi phạm gây ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư.

Đà Nẵng dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo ảnh 4

Các loa kẹo kéo công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn được lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông tạm giữ.

Theo lãnh đạo phường Nại Hiên Đông, xử lý vấn nạn ồn nhiễm tiếng ồn, chính quyền cũng quán triệt việc đơn vị, khu dân cư nào để xảy ra vi phạm sẽ trừ hết thi đua của cả năm. Đối với những trường hợp liên hoan mừng đám cưới, mừng nhà mới, vì cái chung, khi có phản ánh của người dân lực lượng của phường sẽ trực tiếp lập biên bản xử lý. Tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, sau đó cá nhân đơn vị vi phạm phải có đơn trình bày, cơ quan chức năng của địa phương sẽ cùng xem xét, cân nhắc.

Ngoài ra, phường cũng giao nhiệm vụ cho các cán bộ phụ trách các khu dân cư, nếu để xảy ra nhiều vi phạm gây ô nhiễm tiếng ồn khiến người dân bức xúc sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với từng cá nhân cụ thể.

MẠNH TAY XỬ LÝ VI PHẠM

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP Đà Nẵng cho biết: đã tổ chức kiểm tra, ra quyết định xử phạt hơn 30 trường hợp vi phạm về “tiếng ồn”, “không đảm bảo yên tĩnh chung”, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Đồng thời, nhắc nhở hàng nghìn trường hợp gây ồn ào trong khu dân cư, nơi công cộng.

Mới đây nhất, ngày 31/8, Công an TP đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quán TST Beer Garden, thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sao Tháng Tám (số 44 đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Số tiền công ty này phải nộp phạt là 140 triệu đồng do vi phạm về độ ồn vượt quá quy chuẩn.

Trước đó, 24/1 với sự tham mưu của Công an TP, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt hành chính cá nhân chủ cơ sở kinh doanh Minh Nhí (số 26-28 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) vi phạm về độ ồn vượt quy chuẩn với số tiền 70 triệu đồng. Cùng với số tiền nộp phạt, cả 2 cơ sở nói trên cũng bị đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày.

MỚI - NÓNG