Dự án sân bay Long Thành: Chỉ 25 hộ dân không đồng ý

Dự án sân bay Long Thành: Chỉ 25 hộ dân không đồng ý
TP - Trong 4.541 hộ dân tại Long Thành (Đồng Nai) được Bộ GTVT hỏi về dự án xây dựng sân bay tại đây, chỉ có 25 ý kiến không ủng hộ. Số liệu được Thứ trưởng GTVT Phạm Quý Tiêu đưa ra tại tọa đàm về dự án đầu tư sân bay Long Thành, do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 17/10.

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu khẳng định lại việc cần thiết phải đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, bởi Tân Sơn Nhất đã quá tải: “Sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn bầu trời, trong nhiều năm không quản lý được tĩnh không sân bay”, ông Tiêu nói.

Về nguồn vốn, Thứ trưởng Tiêu cho biết, cơ sở hạ tầng như đường băng, sân đỗ, cơ sở an ninh, khẩn nguy; chi phí giải phóng mặt bằng phải do nhà nước đầu tư qua kêu gọi vốn ODA. Còn lại, sẽ kêu gọi nhà đầu tư bên ngoài tham gia vào các khu vực như kho hàng, xăng dầu, suất ăn…

Theo Thứ trưởng Tiêu, việc quản lý dự án đầu tư là vấn đề rất lớn, đặc biệt là chống lãng phí và thất thoát. Hiện, Bộ GTVT đã có kinh nghiệm quản lý hoạt động sân bay, dự tính số nhân sự cần khi đưa sân bay vào hoạt động khoảng 200.000 người.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.