TPO - TPHCM lại nở rộ dự án 'ma'; Hà Nội đón nhận hàng nghìn căn hộ mới mở bán; Hà Nội đón nhận hàng nghìn căn hộ mới mở bán; Bắc Giang có thêm khu công nghiệp hơn 1.500 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 13/7.
TPO - Thị trường bất động sản TPHCM đang “nóng” trở lại với hàng loạt dự án “ma”, kinh doanh theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" khiến công an phải vào cuộc điều tra.
TPO - Tăng Tấn Đạt đã nhận hơn 15 tỷ đồng của Công ty LHĐ để lo lót lãnh đạo địa phương giúp cho việc phân lô, bán nền không phép không bị xử lý. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Đạt đã chiếm đoạt.
TPO - Quá trình điều tra mở rộng vụ phân lô bán nền lừa đảo ở Phú Quốc, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam người đứng sau chi tiền để thuê người vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật và bán cho nhiều người khác, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
TPO - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển LHĐ (Công ty LHĐ), mua một số đất của dân, rồi lấn chiếm thêm đất giáp ranh và đất rừng ở Phú Quốc (Kiên Giang). Sau đó, họ san lấp, chia thành hàng nghìn lô nền không có giấy phép, bán cho khách hàng thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều cán bộ ở Phú Quốc đã nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm nêu trên.
TPO - Dự án khu dân cư không có thật, không được cấp phép nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Phát triển Bất động sản An Lạc Tân đã đặt tên là Khu dân cư An Lạc Riverside rồi rao bán để chiếm đoạt tiền.
TPO - UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa tiếp nhận hồ sơ dự án và chưa nhận được đề nghị đầu tư dự án chung cư cao tầng thương mại Phú Mỹ Pearl Central của Saigon Pearl nhưng chủ đầu tư đã tổ chức lễ khởi công.
TPO - Nguyễn Thanh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land là người chủ mưu cầm đầu và thực hiện vẽ dự án “ma” bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Để đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê người làm Tổng giám đốc công ty, vẽ dự án không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
TPO - Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm liên quan đến khu đất được gọi là dự án “Hồ Tràm Riverside” tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận.
TPO - Nguyễn Văn Khánh tự vẽ dự án “ma”, sau đó tạo cơn sốt ảo để bán đất. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Khánh đã thực hiện giao dịch 11 hợp đồng với 14 cá nhân.
TPO - Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng phạm bị cáo buộc vẽ, lập nhiều dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối và ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng.
TPO - Biệt thự, liền kề thanh khoản thấp kỷ lục nhưng giá vẫn cao ngất; Trắng tay vì mua đất dự án 'ma' ở Bình Dương; Khánh Hòa yêu cầu điều chỉnh 17 dự án 'đất ở không hình thành đơn vị ở'; Sửa Luật Đất đai: Giá đất được quy định như thế nào?; ... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý trong tuần.
TPO - Mặc dù các khu đất không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng Lê Thị Thanh – Tổng giám đốc Công ty SP Land tự ý vẽ nhiều dự án để phân lô, bán nền cho nhiều người.
TPO - Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Hoàng Nhựt (31 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Hàng trăm khách hàng “nhẹ dạ cả tin” bỏ tiền mua đất tại các dự án “ma” ở Bình Dương đang đối mặt trước nguy cơ trắng tay khi lãnh đạo các công ty địa ốc bị khởi tố, bắt giam. Những khu đất trước đây được quảng cáo như “thiên đường”, nay thành bãi cỏ hoang vắng.
Được học trò cũ là nhân viên Công ty Alibaba giới thiệu, bà Thủy đã dùng số tiền tiết kiệm của mình và huy động thêm nhiều giáo viên khác mua đất để nhận lãi suất từ dự án.
Bỏ gần 7 tỷ đồng mua đất của Alibaba, bị cáo Trịnh Minh Pháp đề nghị HĐXX đưa bị cáo, vợ và những người thân vào danh sách bị hại và giải quyết bồi thường cho mình.
TPO - Theo Công an tỉnh Bình Dương, các bị can bị khởi tố là lãnh đạo các công ty bất động sản có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán đất nền trái phép, dự án 'ma'.
TPO - Công ty CP Việt Thành không phải là chủ đầu tư nhưng Nguyễn Xuân Châu đã làm sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề rồi quảng cáo với tên thương mại là Oriana Residences để ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 lượt khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 41,2 tỷ đồng.
TPO - Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 51 dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và bán hàng như Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc (35ha) của liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Xanh Kỳ Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN; Khu nhà ở Thăng Long Xanh (gần 100ha) của liên danh Công ty Cổ phần Thăng Long Land, Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị An Thịnh; Làng sinh thái Việt Xanh (gần 50ha) tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn của Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn; Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn (98ha)…
TPO - Bạch Thị Thu Hường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng đã cấu kết với đồng phạm lập dự án 'ma' Khu dân cư Golden Lake bán cho người dân, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
TPO - Dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên đất với chủ cũ ở huyện Củ Chi, TPHCM nhưng Trần Trung Hiếu đã tự ý lập dự án với tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
TPO - Vợ chồng Thanh và Diễm bỏ làm công nhân về mở công ty môi giới bất động sản ở Bình Dương. Mặc dù không có đất nhưng 2 đối tượng đã rao bán, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.
TPO - Ông Phạm Ngọc Anh (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt - Nam Việt Homes - trụ sở tại quận 1, TPHCM) vừa bị bắt theo lệnh truy nã, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát và xử lý trước thông tin dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Lương (huyện Đà Bắc) của Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Hiền Lương rầm rộ bán “chui” biệt thự khi chưa được phép.
TPO - Vũ Thành Công mở công ty bất động sản sau đó vẽ dự án “ma”, bán cho hàng chục khách hàng, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Với các hành vi tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Công bị tuyên phạt 28 năm tù.
TPO - Không phải là đất của mình nhưng Cao Đức Trung, Giám đốc Công ty Bất động sản Trung Land vẫn tự đặt tên là Khu dân cư Phú Mỹ rồi cho nhân viên rao bán, chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng. Trung bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 12 năm tù.
TPO - TIN NÓNG ngày 26/4: Thuê người bắt cóc con gái vì cắt tiền chu cấp sau khi lấy chồng; Gia hạn tạm giam 3 bị can vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’ đến tháng 6/2022; Nam thanh niên chết bí ẩn bên đường, cơ thể có vết thương...