TPO - Trà Ngọc Hằng lần đầu đóng short drama hài, kể chuyện đời trên sân pickleball. Bộ phim khai thác những tình huống có thật trên sân thể thao, được kể lại bằng lối diễn hài hước, gần gũi và đậm chất giải trí.
TPO - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2025 là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi không chỉ mất đi sự ủng hộ của cộng đồng fan sắc đẹp Việt sau sự cố “vạ miệng”, cô còn bị chính công ty quản lý “quay lưng” khi Giám đốc quốc gia của MGI và dàn chị em Hoa hậu bỏ theo dõi.
TPO - "Chị ngã em nâng" được giới thiệu là bộ phim "drama" nhất tháng 10, kể về hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định nếu không phải Lê Khánh, anh không biết chọn ai cho vai nữ chính.
TPO - Teaser tập 4 Vietnam’s Next Top Model 2025 hé lộ hàng loạt tình tiết kịch tính: Từ thử thách khắc nghiệt giữa nắng, gió và cát đến những câu chuyện “dở khóc dở cười” tại nhà chung. Đặc biệt, trước loạt luật lệ gây tranh cãi của thủ lĩnh Giang Phùng, Nàng Mơ (Trà My) tuyên bố quyết tâm “lật đổ”.
TPO - Nghệ sĩ đưa chuyện riêng hoặc cảm xúc bốc đồng lên mạng xã hội giống như tự biến mình thành con mồi cho cộng đồng mạng xâu xé và khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.
TPO - Sau lời xin lỗi gây tranh cãi, Thạch Trang lần đầu chia sẻ thẳng thắn với Hoa Học Trò Online về cụm từ “chất liệu hình ảnh quá gần”, thừa nhận đây là cách diễn đạt chưa phù hợp và việc không xin phép tác giả trước là một sai sót nghiêm trọng.
TPO - Lời khai của các ông chủ hé lộ chiêu nguỵ trang thực phẩm bẩn tinh vi để qua mắt công an; Dự báo các lựa chọn phản ứng của Iran sau khi bị Israel tấn công; Con số ấn tượng: 34... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TPO - Drama nổ ra, mạng xã hội lập tức biến thành cuộc chiến bàn phím với hàng nghìn bình luận, chia sẻ và livestream nóng bỏng từng phút. Từ chuyện tình tay ba của người nổi tiếng đến màn đòi nợ, đánh ghen của người lạ, mọi thị phi đều có thể trở thành tâm điểm công kích công khai. Hóng drama, tưởng như một thú tiêu khiển vô hại, đang dần trở thành thói quen khó kiểm soát, kéo theo những hệ lụy tinh thần âm thầm mà không phải ai cũng nhận ra.
TPO - Sáng 9/6, tại trường ĐH Hoa Sen, báo Tiền Phong phối hợp cùng trường ĐH Hoa Sen tổ chức buổi tọa đàm 'Người trẻ và văn hóa ứng xử giữa cơn bão drama'.
TPO - Sáng 9/6, Á hậu Phương Anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngồi bàn tròn thảo luận cùng chuyên gia về vấn đề ứng xử trước drama trong tọa đàm do báo Tiền Phong và Đại học Hoa Sen (TPHCM) phối hợp tổ chức.
TPO - Tọa đàm Người trẻ và văn hóa ứng xử giữa cơn bão drama diễn ra lúc 8h30 tại Đại học Hoa Sen (cơ sở Nguyễn Văn Tráng, quận 1, TPHCM). Chương trình tập trung đi sâu phân tích, đào sâu bản chất "hóng drama", đi kèm là giải pháp chọn lọc thông tin, hình thành văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
TPO - Hòa Minzy trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu Ecochic trong cú bắt tay lịch sử với Disney, đánh dấu lần đầu Nhà Chuột đổ bộ bài bản vào thị trường thời trang Việt Nam. Nữ ca sĩ khẳng định cát-xê là điều kiện cần, nhưng chất lượng sản phẩm và tinh thần hợp tác văn minh mới là yếu tố khiến cô gật đầu.
TPO - Lùm xùm giữa một bộ phận người hâm mộ rapper HIEUTHUHAI với Cường Bạch - thí sinh show "Tân Binh Toàn Năng" - vẫn đang là đề tài được thảo luận rôm rả trên mạng xã hội.
TPO - Nhạc Việt sôi động hơn bao giờ hết với những ca khúc màu sắc riêng, từ việc tận dụng drama, lan tỏa nét đẹp văn hóa đến tạo cú hích nhờ hướng đi khác biệt hoàn toàn của Hieuthuhai.
TPO - Từ ViruSs đến Kim Soo Hyun, không câu chuyện nào nằm ngoài "vùng phủ sóng" của cộng đồng mạng. Khi đời tư người khác trở thành phương tiện giải trí cho số đông, mức độ hả hê của người tham gia trở thành điều đáng suy ngẫm.
TPO - Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Nam Anh từ Viện Đại học California tại Davis, Mỹ đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam về hiện tượng 'nghiện' drama livestream của một số bạn trẻ hiện nay.
TPO - Khi cá nhân có thể kiếm tiền từ việc "phát sóng" đời tư, còn khán giả sẵn sàng tiêu tốn thời gian và tiền bạc để theo dõi, thì đây không còn là sự hiếu kỳ vô hại nữa mà là biểu hiện của sự lệch chuẩn trong cách tiếp nhận và đánh giá thông tin.
TPO - Trong cuộc trò chuyện với PV Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Tiến sĩ (TS) Lê Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phân tích hiện tượng hàng triệu bạn trẻ dành hàng giờ theo dõi livestream “drama” của người nổi tiếng từ góc độ tâm lý và truyền thông. Vì sao những nội dung này lại thu hút đến vậy? Và cần làm gì để hướng người trẻ đến những giá trị tích cực, hữu ích hơn trên không gian mạng?