Diễn viên Hoàng Mèo ly hôn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoàng Mèo cho biết anh ly hôn Đại Ngọc Trâm trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Hai con của nam diễn viên đang ở với mẹ.

Ngày 10/4, tại họp báo ra mắt web drama Tiểu thư và ba đầu gấu, Hoàng Mèo một mình xuất hiện trong vai trò diễn viên chính và nhà sản xuất. Khi hỏi về sự vắng bóng của vợ, nam diễn viên nói anh ly hôn từ năm 2020 nhưng không muốn công khai.

Hoàng Mèo cho biết nguyên nhân chia tay đến từ anh. Thời điểm xảy ra dịch Covid-19, anh trải qua nhiều biến cố, bao gồm việc cha qua đời. Anh và vợ khắc khẩu dẫn đến việc ly hôn.

Hiện tại, hai con của nam diễn viên ở cùng Đại Ngọc Trâm. Hoàng Mèo nói anh và vợ giữ mối quan hệ bạn bè, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp. Do vợ cũ từng học đạo diễn, anh hỏi ý kiến Đại Ngọc Trâm và được tư vấn. Dù không xuất hiện, Ngọc Trâm nhắn tin chúc mừng chồng cũ.

Diễn viên Hoàng Mèo ly hôn ảnh 1

Sau khi ly hôn, hai con của Hoàng Mèo ở với mẹ là Đại Ngọc Trâm.

Trả lời Tiền Phong, đại diện Hoàng Mèo nói đây là lần đầu nam diễn viên đảm nhận vai trò sản xuất nhưng may mắn khi bên cạnh có những người đồng hành tuyệt vời. Ngoài việc bị chấn thương, mọi thứ đều trọn vẹn.

"Dù chỉ là web drama nhưng Hoàng Mèo mong khán giả đón nhận sản phẩm, cảm nhận sự đầu tư chỉn chu của ê-kíp", đại diện của nam diễn viên nói.

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng sinh năm 1982. Nam diễn viên xuất thân từ sân khấu Nụ cười mới. Vợ anh là Đại Ngọc Trâm cũng có thời gian hoạt động tại sân khấu do Hữu Lộc thành lập.

Cả hai yêu nhau 6 năm mới quyết định kết hôn. Hai người có hai con chung sau 11 năm gắn bó trước khi công khai ly hôn.

Hoàng Mèo xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già... Đại Ngọc Trâm cũng được đông đảo khán giả biết đến qua game show, từng tham gia phim âm nhạc của Lý Hải.

MỚI - NÓNG