Đốt lửa sưởi ấm, hai bà cháu tử nạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn còn lại ngày hôm qua chỉ là tro và vài vật dụng nổi trên nước
Hiện trường vụ hỏa hoạn còn lại ngày hôm qua chỉ là tro và vài vật dụng nổi trên nước
TP - Trong khi đốt lửa sưởi ấm, do sơ suất để lửa bén vật dụng dễ cháy, cả hai bà cháu đang sinh sống trên thuyền gần khu vực bãi giữa sông Hồng đã bị thiêu chết.

 >> Cẩn thận nứt nẻ, chảy máu vì sưởi ấm

Hiện trường vụ hỏa hoạn còn lại ngày hôm qua chỉ là tro và vài vật dụng nổi trên nước
Hiện trường vụ hỏa hoạn còn lại ngày hôm qua chỉ là tro và vài vật dụng nổi trên nước . Ảnh: Anh Trọng

Vụ việc xảy ra khoảng 7h tối 11-1 tại bờ sông Hồng, đoạn gần bãi giữa sông Hồng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội). Công an phường Phúc Xá xác định hai nạn nhân là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1931, quê Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa) và cháu nội Nguyễn Văn Hải (SN 2000).

Một số người dân ở cụm dân cư số 3, phường Phúc Xá chứng kiến vụ hỏa hoạn cho biết, do trời lạnh mọi người đóng cửa để sinh hoạt trong nhà. Vào khoảng 7h nghe những tiếng nổ, mở cửa nhìn ra bờ sông thì thấy thuyền của hai bà cháu bốc cháy nghi ngút, mọi người hô hoán, người dân gần đó lao vào chữa cháy. “Nhưng do thuyền (đồng thời cũng là nhà) làm toàn bằng tre nứa, bạt và thùng xốp nên lửa bốc lên đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn”, bà Nguyễn Thị Ly, người dân ở cụm dân cư số 3, phường Phúc Xá cho biết.

Hiện trường vụ hỏa hoạn đến chiều qua chỉ còn một đống tro tàn nổi trên đoạn sông cạn. Chiếc thuyền của nạn nhân chỉ còn trơ lại cọc gỗ chưa cháy hết và những chiếc thùng phuy lót bên dưới.

Hiện thi thể hai bà cháu xấu số đã được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội) để chờ làm các thủ tục mai táng.

* Hôm qua, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, một bệnh nhân tử vong tại bệnh viện với chẩn đoán ban đầu là suy hô hấp cấp do cảm lạnh.

Nạn nhân là nam giới, ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp cấp do cảm lạnh, sau một ngày đã tử vong.

Trước đó, đêm 9-1, rạng sáng 10-1, trên đường tuần tra tại khu vực đường sắt, công an phường Đông Kinh (Lạng Sơn) phát hiện người đàn ông này bất tỉnh bên đường, người lạnh ngắt nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu. Thời điểm đó, nhiệt độ tại Lạng Sơn giảm mạnh, chỉ 3- 4 độ C.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG