Đồng minh của Nga tập trận chuyển đổi từ thời bình sang thời chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 7/6 thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu tiến hành một loạt các cuộc tập trận để thực hành chuyển từ tình trạng thời bình sang thời chiến.

"Mục tiêu chính của các cuộc tập trận là thực hành các khóa huấn luyện với sự tham gia của tất cả các lực lượng, các đơn vị quân đội và trung tâm chỉ huy. Họ sẽ thực hành các biện pháp phối hợp để chuyển đổi từ tình trạng thời bình sang thời chiến", Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trong một thông báo trên Telegram.

Cơ quan này khẳng định các cuộc diễn tập được tiến hành theo kế hoạch huấn luyện của lực lượng vũ trang Belarus cho giai đoạn 2021-2022.

Đồng minh của Nga tập trận chuyển đổi từ thời bình sang thời chiến ảnh 1

Belarus giáp Nga và Ukraine. Ảnh: Al Jazeera

Thông báo được đưa ra 2 tuần sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ra chỉ thị thành lập Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam để đối phó với các cuộc tập trận trong khu vực của Mỹ và các đồng minh.

Trước đó, hồi tháng 5, Belarus đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự "bất ngờ" để kiểm tra năng lực phản ứng của quân đội nước này.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga, và cũng bị phương Tây áp đặt một số lệnh trừng phạt sau khi xung đột bùng phát ở nước láng giềng Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG