Đóng cửa 10 sân bay, tàu hỏa dừng cấp tốc ứng phó bão Noru sắp đổ bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Hàng không vừa quyết định đóng cửa 10 sân bay ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên để ứng phó với bão số 4 (Noru). Trước giờ bão đổ bộ, hàng trăm chuyến bay phải hoãn hủy, đường sắt dừng nhiều đoàn tàu khách trên tuyến Bắc - Nam. 

Trưa 27/9, Cục Hàng không Việt Nam phát thông báo khẩn mở rộng số lượng sân bay phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng bão Noru (bão số 4) thêm 5 sân bay. Hiện tổng số sân bay khu vực miền Trung, Tây Nguyên phải tạm đóng cửa lên con số 10 sân bay. Cụ thể:

Sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7h sáng 27/9 đến 6h59 ngày 28/9.

Sân bay Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9.

Sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9.

Sân bay Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9.

Sân bay Pleiku (Gia Lai) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9.

Sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 22h ngày 27/9 đến 20h00 ngày 28/9.

Sân bay Vinh (Nghệ An) tạm ngừng tiếp thu tàu bay từ 3h đến 16h ngày 28/9.

Sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) tạm ngừng tiếp thu tàu bay từ 16h ngày 27/9 đến 15h59 ngày 28/9.

Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) tạm ngừng tiếp thu tàu bay từ 15h30 ngày 27/9 đến 8h ngày 28/9.

Sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tạm ngừng tiếp thu tàu bay từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9.

Đóng cửa 10 sân bay, tàu hỏa dừng cấp tốc ứng phó bão Noru sắp đổ bộ ảnh 1
Thêm nhiều chuyến bay phải hoãn, hủy do bão số 4 (Ảnh minh họa: Báo GT).

Với việc tạm đóng cửa 10 sân bay, hàng trăm chuyến bay nội địa tiếp tục bị hoãn hủy, kèm với đó là nhiều chuyến bay phải thay đổi giờ khai thác do ảnh hưởng dây chuyền.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đến trưa 27/9, tổng số chuyến bay của hãng phải hủy, bay sớm hoặc bay chậm hơn so thời gian dự kiến lên tới 150 chuyến, trong đó có 148 chuyến bay nội địa và 2 chuyến bay quốc tế với tổng số khách gần 14.000 người.

Hãng này khuyến nghị hành khách cần lưu ý ảnh hưởng của cơn bão đến các tuyến đường, phương tiện giao thông đến sân bay xuất phát để chủ động thời gian, phương án di chuyển, đảm bảo đến sân bay kịp thời.

Vietjet cho hay, có 111 chuyến bay đi/đến 10 sân bay tạm đóng cửa do bão bị ảnh hưởng. Một số chuyến bay khác trong ngày 27- 28/9 đến và đi các sân bay trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 4 cũng dự kiến phải điều chỉnh thời gian khai thác. Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Bamboo Airways thông tin một số chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 4. Vietravel Airlines cho biết có 14 chuyến bay phải thay đổi/ hủy lịch bay bởi lý do bất khả kháng từ ngày 27-28/9.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hành khách đã mua vé trên các chuyến bay bị ảnh hưởng lịch khai thác do bão Noru được hỗ trợ theo quy định, được chuyển vé miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng để chủ động lịch đi lại.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo, tạm dừng chạy tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/9 và tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 28/9.

Đối với đôi tàu khách Thống Nhất số hiệu SE3/SE4 giữa Hà Nội - TPHCM tạm dừng chạy đoạn Huế - Diêu Trì. Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 27/9 chạy đến Huế là ga cuối, tại đây sẽ đón khách tàu SE4 xuất phát ga Huế ngày 28/9 đi ga Hà Nội.

Tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/9 chạy đến Diêu Trì là ga cuối, đón khách đi tàu SE3 xuất phát ga Diêu Trì ngày 28/9 đi ga Sài Gòn.

Trong ngày 27/9, hủy 2 đôi tàu khách Thống Nhất số hiệu SE1/SE2, SE5/SE6 xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn.

Ngày 28/9, tạm ngừng chạy đôi tàu SE7/8 xuất phát tại Hà Nội, TPHCM.

Đóng cửa 10 sân bay, tàu hỏa dừng cấp tốc ứng phó bão Noru sắp đổ bộ ảnh 2

Thêm một số chuyến tàu và máy bay phải thay đổi lịch trình, huỷ chuyến do ảnh hưởng bão Noru.

Tính đến 16h30 chiều 27/9, ngành đường sắt tạm ngừng chạy 4 đôi tàu để tránh bão Noru, gồm: SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE21/22. Đôi SE3/4 tạm dừng chạy đoan Huế - Diêu trì.

Hành khách có vé đi tàu các hành trình bị hủy bỏ liên hệ nhà ga gần nhất để được đổi, trả vé không thu phí.

MỚI - NÓNG