'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão

TPO - Đà Nẵng có hơn 107.000 người phải sơ tán nếu bão Noru mạnh cấp 14 đến cấp 17. Trong sáng nay (27/9), các lực lượng đến gõ cửa từng nhà dân để vận động di tản đến nơi an toàn. Huyện Hòa Vang là địa bàn có số lượng người phải sơ tán nhiều nhất, với khoảng 30.000 người. Các hộ dân sống trong nhà cấp 4, mái ngói, mái tôn, tường lâu năm…thiếu kiên cố.
'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 1

Từ sáng sớm, cán bộ các xã, thôn đã tới tận từng nhà vận động người dân di tản trước tình hình bão Noru diễn biến phức tạp.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 2

Để đảm bảo an toàn, người dân phải cam kết di tản và thông tin đầy đủ về ngày giờ rời đi cũng như nơi đến.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 3

Phải di dời là những hộ dân sống trong nhà xập xệ, cũ kỹ.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 4

Cán bộ thuyết phục các hộ dân cần phải sơ tán để đảm bảo an toàn trong cơn bão.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 5

Các hộ dân phải ký cam kết rõ ràng.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 6

“Bão lớn, sợ lắm chứ nên tới giờ đi là bà con tụi tui đi thôi”, chị Đặng Thị Xuân nói.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 7

Nhiều hộ có người già, nhà cửa không kiên cố, rất nguy hiểm khi bão đổ bộ.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 8

Các hộ dân di tản đến trường học, công sở hoặc di tản tới những ngôi nhà kiên cố hơn.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 9

Trước khi di tản, bà Đặng Thị Mẫn kéo mấy tạ lúa đến nơi cao ráo vì lo mưa bão sẽ gây ngập lụt.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 10

Lực lượng chức năng đã có mặt tại các trường học trên địa bàn để chuẩn bị chỗ ở cho bà con trong thời gian tránh bão.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 11

Ở nơi tránh bão tập trung có đầy đủ nước uống, mì gói...

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 12

Người dân huyện Hòa Vang gia cố lại mái nhà. Trên địa bàn rất nhiều nhà lợp mái tôn, mái ngói, xây dựng từ lâu.

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 13

Bảng hiệu của một quán ăn được tháo dỡ

'Gõ cửa' từng nhà dân Đà Nẵng vận động sơ tán tránh bão ảnh 14

Tổng số người dân tại Đà Nẵng phải sơ tán là hơn 107.000 người nếu bão Noru mạnh cấp 14 đến cấp 17. Trong đó, huyện Hòa Vang nhiều nhất với gần 30.000 người. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu hoàn thành việc sơ tán trước 14h ngày 27/9.

Tin liên quan