Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày mai (26/1), nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần 1-2 độ mỗi ngày. Tuy nhiên, do đón không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác trong các ngày từ 26-29/1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại kéo dài. Tuy nhiên, nền nhiệt có dấu hiệu tăng nhẹ từ ngày mai (26/1).

Dự báo ngày mai (26/1), nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi từ 4-7 độ, vùng núi cao có thể dưới 0 độ. Nhiệt độ thấp nhất các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 10-12 độ, Nghệ An – Hà Tĩnh từ 11-13 độ, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 14-17 độ.

Dự báo sang ngày 27/1, nền nhiệt miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục tăng lên 2 độ so với ngày 28/1. Những ngày sau đó, nền nhiệt khu vực này tiếp tục tăng lên từ 1-2 độ mỗi ngày.

Tuy nhiên, từ 26-29/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh có xu hướng lệch Đông nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển mưa nhỏ rải rác, độ ẩm không khí cao, làm tăng cảm giác rét buốt.

Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa ảnh 1

Miền Bắc sắp chuyển mưa nhỏ rải rác.

Trong khoảng thời gian từ 26-29/1, nền nhiệt thấp kết hợp với mưa và độ ẩm không khí tăng cao nên các khu vực vùng núi cao như Mẫu Sơn, Phia Oắc…vẫn có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, từ 26-29/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên trời có mưa rào rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội ngày 26/1, nhiệt độ trong ngày dao động từ 12-14 độ. Ngày 27-28/1 dao động từ 12-16 độ. Ngày 29/1 từ 13-18 độ. Tuy nhiên, từ 26-29/1, Hà Nội có mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm nhất của mùa đông năm nay khi nền nhiệt xuống mức rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được ở Mẫu Sơn là -2.9 độ vào sáng sớm ngày 24/1, là mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận trong mùa đông năm nay.

Nhiều khu vực khác có nhiệt độ rất thấp như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,5 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ, Sa Pa (Lào Cai) 2,6 độ, Pha Đin (Điện Biên) 2,3 độ, Mộc Châu (Sơn La) là 3,2 độ. Các khu vực khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến dưới 10 độ. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất những ngày qua là 8,5 độ, ghi nhận tại Ba Vì và Hoài Đức vào sáng sớm ngày 24/1.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.