Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường mạnh, tiếp tục rét đậm, rét hại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày mai đến 25/1, miền Bắc tiếp tục rét hại với nền nhiệt rất thấp nhưng trời giảm mưa. Dự báo khoảng 26/1, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển mưa nhỏ rải rác, rét đậm, rét hại kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong chiều nay (23/1), không khí lạnh đã lấn sâu và ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ nước ta. Dự báo đêm 23/1 và ngày 24/1, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, dự báo đêm 23/1 và ngày 24/1, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục duy trì nhiệt độ từ 3-6 độ, có nơi dưới 0 độ. Các khu vực khác của Bắc Bộ từ 8-11 độ, Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thời gian này nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, Đà Nẵng đến Bình Định từ 16-19 độ.

Đêm 24 và ngày 25/1, vùng núi Bắc Bộ duy trì nhiệt độ từ 4-7 độ, có nơi dưới 0 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 9-11 độ, Nghệ An – Hà Tĩnh từ 11-13 độ. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 12-15 độ, Đà Nẵng đến Bình Định từ 16-19 độ.

Tuy nhiên, trong hai ngày 24-25/1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm mưa.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường mạnh, tiếp tục rét đậm, rét hại ảnh 1

Dự báo từ 26/1, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định từ đêm 23/1 đến ngày 24/1 tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa kết hợp với độ ẩm trong không khí tăng cao khiến cảm giác giá buốt tăng lên ở khu vực này.

Thủ đô Hà Nội ngày mai (24/1), trời nhiều mây, riêng sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau giảm mưa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ, nhiệt độ cao nhất 12-14 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng 26/1, một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ 26-29/1, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, khu vực Trung Trung Bộ từ 25-28/1 tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG