Đội tuyển vừa bị loại, Liên đoàn bóng đá Ba Lan lại nhận án phạt

Đội tuyển vừa bị loại, Liên đoàn bóng đá Ba Lan lại nhận án phạt
TPO - Do những hành vi sai trái đến từ các cổ động viên nước nhà trong trận đấu gặp Senegal hôm thứ ba vừa rồi, Liên đoàn bóng đá Ba Lan phải nhận án phạt hơn 10.000 USD từ FIFA.

Tại trận đấu giữa Ba Lan và Senegal trong khuôn khổ bảng H, một nhóm các cổ động viên Ba Lan đã mang theo một biểu ngữ đến sân vận động Spartak, trên đó đề cập đến vấn đề chính trị và có tính chất xúc phạm. Do đó, FIFA đã áp dụng án phạt hành chính lên liên đoàn bóng đá nước này, tổng số tiền lên đến hơn 10.000 USD.

Tuy nhiên, Ba Lan không phải là quốc gia đầu tiên lĩnh án phạt vì lý do đến từ các cổ động viên. Tuần trước, liên đoàn bóng đá Mexico bị FIFA xử phạt do một nhóm người hâm mộ đồng thanh hát giai điệu kỳ thị người đồng tính trong trận đấu gặp đội tuyển Đức.

Thứ năm tuần trước, đám đông cổ động viên gây rối của Argentina và Croatia cũng khiến liên đoàn bóng đá của các nước này bị xử lý bởi FIFA. Trong khi đó, kiểu ăn mừng “cánh đại bàng” khi ghi bàn thắng của hai tuyển thủ Thụy Sỹ là Xherdan Shaqiri và Granit Xhaka đã gây xôn xao dư luận, bởi họ ăn mừng để ngợi ca Albani ngay trước mặt các cầu thủ Serbia.

Liên đoàn bóng đá Serbia cũng đã đệ đơn kiện lên FIFA. Và nhiều khả năng Thụy Sĩ cũng sẽ phải nhận án phạt trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.