TPO - Tối 21/12, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
TP - Hàng nghìn container vô thừa nhận, chủ yếu là phế liệu đang nằm tại khu vực cảng Cát Lái (TP.Thủ Đức, TPHCM) từ nhiều tháng qua gây khó khăn cho hoạt động tại khu vực cảng.
TP - Sau hơn một thập niên tái cơ cấu, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Một số mục tiêu được Ngân hàng Nhà nước đề ra và đã thực hiện như: Sáp nhập các ngân hàng yếu kém vào các ngân hàng lớn; xử lý “gánh nặng” nợ xấu của nền kinh tế, sở hữu chéo; một số ngân hàng 0 đồng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hiện tượng sở hữu chéo ngân hàng đang có dấu hiệu quay trở lại ồ ạt, tinh vi hơn.
TPO - Theo Cục Thuế quận Bình Thạnh - TPHCM, lợi dụng quy định thông thoáng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, một doanh nghiệp yến sào liên tục xuất nhiều hóa đơn có tổng trị giá 34.000 tỷ đồng chỉ trong 7 ngày, tuy nhiên phần lớn hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán.
TPO - Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây điều hành hơn 20 doanh nghiệp "ma" xuất hơn 5.500 hóa đơn, với tổng giá trị lên tới 2.200 tỷ đồng.
TP - Không giống việc nhập khẩu xe chính hãng, các quy định về xe dưới dạng quà biếu đang có nhiều lỗ hổng, khiến doanh nghiệp (DN) rất dễ lách luật. Có hay không mối liên hệ giữa một số cục hải quan, cục thuế với những DN “ma”? Nhiều lần nhóm PV Tiền Phong liên hệ làm việc, nhưng chỉ cần đề cập tới là đại diện các cục thuế, Tổng cục Thuế lảng tránh.
TPO - Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can tại Thuduc House đã giúp sức cho đường dây vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TPHCM thông qua hồ sơ hoàn thuế GTGT.
TPO - Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản yêu cầu 4 Cục thuế Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP.HCM báo cáo gấp về hoạt động của một số doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
TPO - Theo Tổng cục Thuế, một số doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu dù mỗi lô hàng chỉ có trọng lượng vài kilôgam đến vài chục kilôgam nhưng được khai báo trị giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng.
TPO - Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Bộ Tài chính đề nghị cần bổ sung chế tài ràng buộc, yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ thuế còn nợ trước khi đăng ký pháp nhân mới.
TP - Vẽ ra các dự án mang tầm quốc tế với sứ mệnh đưa hàng trăm nghìn người khởi nghiệp, Cty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng Gold Time (gọi tắt Tập đoàn Gold Time) dùng đủ trò để huy động vốn từ người tham gia. Thậm chí, dù vừa thành lập, công ty này đã bán thương hiệu với giá cả nghìn tỷ đồng dưới mô hình “đa cấp” tự vẽ.
TP - Theo lãnh đạo ngành thuế và công an kinh tế, để ngăn chặn, phát hiện các đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế đã rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro cao về thuế vào tầm ngắm thanh, kiểm tra. Tuy nhiên, chế tài xử phạt loại tội phạm này vẫn còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe...
TP - Việc ông Hoàng Mạnh Phú – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Phúc Thọ thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm thuộc 57 dự án đầu tư xây dựng do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Xuân Phúc (Cty Xuân Phúc) thực hiện khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Phú với doanh nghiệp này.
TP - Dẫn dụ mạng lưới gần 32.000 người tham gia đầu tư tiền ảo, với hứa hẹn lợi nhuận thấp nhất 48%, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng, Công ty Cổ phần Modern Tech đã huy động được hơn 15.000 tỷ đồng, rồi “lặn mất tăm”.
TPO - “Anh em chúng tôi chịu nhiều áp lực của các đối tượng buôn lậu. Nhiều người từng bị nhắn tin đe dọa, khủng bố gia đình và người thân, viết đơn tố cáo mạo danh, nặc danh để làm giảm ý chí, tinh thần chiến đấu của anh em tôi”, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.
TP - Thủ tục thành lập doanh nghiệp quá đơn giản, quản lý lỏng lẻo khiến tình trạng doanh nghiệp “ma” xuất hiện ngày càng nhiều. Khi không thể truy thu được thuế vì doanh nghiệp tuyên bố giải thể, bỏ trốn...
TPO - Lợi dụng kẽ hở trong cơ chế quản lý doanh nghiệp và hoàn thuế giá trị gia tăng, những kẻ bất lương ở Gia Lai đã thành lập hàng loạt “doanh nghiệp ma” để rút ruột cả trăm tỷ đồng của nhà nước.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), ông Bùi Văn Nam cho biết, quy định của luật quá thoáng đã vô tình giúp nhiều doanh nghiệp (DN) ma ra đời, gây thất thu cho ngân sách.
TP - Bộ Tài chính vừa có kiến nghị Chính phủ siết lại điều kiện thành lập doanh nghiệp. Mục tiêu việc này để hạn chế tình trạng các doanh nghiệp “ma” thành lập nhằm buôn bán hóa đơn thuế VAT hoặc xuất khẩu khống hàng hóa, gây thiệt hại không nhỏ cho ngân sách nhà nước.