Đoàn du khách Daegu rời Đà Nẵng về Hàn Quốc lúc nửa đêm

18 du khách đến từ Daegu (Hàn Quốc) có nguyện vọng về nước đã được đưa trở về Sân bay Quốc tế Incheon trên chuyến bay lúc nửa đêm
18 du khách đến từ Daegu (Hàn Quốc) có nguyện vọng về nước đã được đưa trở về Sân bay Quốc tế Incheon trên chuyến bay lúc nửa đêm
TPO - 18 du khách đến từ Daegu (Hàn Quốc) có nguyện vọng về nước đã được đưa trở về sân bay Quốc tế Incheon trên chuyến bay lúc nửa đêm.
23h55 ngày 25/2, chiếc máy bay chở nhóm du khách Daegu trở về đã khởi hành tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, điểm đến là sân bay Incheon (Hàn Quốc).
Trước đó, khoảng 22h, 24 người Hàn Quốc (gồm 18 người trong đoàn khách Daegu được cách ly trước đó và 6 người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc) đã được đoàn xe chuyên dụng đưa đến sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
Đoàn du khách Daegu rời Đà Nẵng về Hàn Quốc lúc nửa đêm ảnh 1  Đoàn xe đưa nhóm du khách Daegue đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào lúc hơn 22h tối
Theo bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, trong số 20 du khách đến từ Daegu được cách ly tại Bệnh viện, có 18 người trở về và 2 người xin ở lại Đà Nẵng để thực hiện việc cách ly trong 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.
Những du khách này được đưa đến bằng đoàn xe chuyên dụng, tất cả các hành khách đến bịt kín khẩu trang. Trước khi đến sân bay, nhóm hành khách đã được tiến hành kiểm tra y tế và khử trùng toàn bộ hành lý.
Đoàn du khách Daegu rời Đà Nẵng về Hàn Quốc lúc nửa đêm ảnh 2 Các du khách và nhân viên y tế trên xe đều được đeo khẩu trang. Trước đó, nhóm du khách này đã được kiểm tra y tế và khử trùng toàn bộ hành lý
Được biết, 24 du khách Hàn Quốc này sẽ được làm thủ tục xuất cảnh bằng đường riêng. Nhóm du khách sẽ làm thủ tục trước, sau đó là hơn 200 hành khách cũng là người Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch và làm việc.
 Sau khi kết thúc việc đưa những du khách này ra sân bay, toàn bộ nhân viên y tế và xe đưa đón cũng sẽ được khử trùng toàn bộ theo quy định để đảm bảo an toàn.
Đoàn du khách Daegu rời Đà Nẵng về Hàn Quốc lúc nửa đêm ảnh 3 An ninh sân bay được thắt chặt để đón nhóm du khách

Trước đó, Đà Nẵng đã tiến hành cách ly 80 hành khách trên chuyến bay từ Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng trưa 23/2. Một người Việt Nam bị sốt đã được chuyển về Bệnh viện Phổi để cách ly, theo dõi; 57 người Việt Nam còn lại được đưa về cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang); 22 trường hợp người nước ngoài (gồm 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan) được theo dõi tại Bệnh viện Phổi theo quy định của Bộ Y tế.

Đoàn du khách Daegu rời Đà Nẵng về Hàn Quốc lúc nửa đêm ảnh 4 Nhóm du khách này sẽ được làm thủ tục checkin sớm và lên máy bay, sau đó các hành khách đi trên chuyến bay mới được làm thủ tục checkin

Tuy nhiên, do nhóm khách này không đồng ý nên UBND TP Đà Nẵng phải họp khẩn để bàn phương án giải quyết, Tối 25/2, UBND TP Đà Nẵng thông báo đưa đoàn khách Hàn Quốc có nguyện vọng trở về trên chuyến bay ngay trong đêm. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng đã gửi thư xin lỗi các du khách Hàn Quốc vì sự bất tiện khi họ đến vào giữa thời điểm dịch Covid - 19.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.