Djokovic bỏ lỡ hai giải Masters liên tiếp do không được nhập cảnh vào Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Novak Djokovic đã rút lui khỏi Indian Wells và Miami Open - hai giải Masters 1000 đầu tiên trong năm do không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ.
Djokovic bỏ lỡ hai giải Masters liên tiếp do không được nhập cảnh vào Mỹ ảnh 1

Trước đó, BTC Indian Wells đã điền tên Djokovic vào danh sách bốc thăm với vị trí hạt giống số 2, sau Daniil Medvedev. Tuy vậy, việc Nole có được tham dự hay không lại chưa được xác nhận chắc chắn.

Theo quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), những người không phải công dân Mỹ muốn nhập cảnh phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 để có thể đến Mỹ bằng đường hàng không.

Chia sẻ trên Twitter, tay vợt người Serbia cho biết rằng ngay từ khi BTC công bố danh sách anh đã lường trước được việc mình không thể tới Mỹ thi đấu.

"Từ khi thấy tên mình xuất hiện trong danh sách bốc thăm, tôi đã biết mình không thể tới đó. CDC Mỹ đã xác nhận rằng các quy định về điều kiện nhập cảnh sẽ không đổi. Vì vậy, tôi không thể thi đấu ở Mỹ. Tôi xin gửi lời chúc may mắn tới những tay vợt tranh tài tại giải đấu tuyệt vời này", Djokovic viết trên trang cá nhân.

Sau khi Djokovic rút lui khỏi Indian Wells, Grigor Dimitrov, tay vợt người Bulgaria, sẽ thế chỗ của anh trong nhánh đấu trước khi vòng đầu tiên bắt đầu vào ngày 10/3.

Bên cạnh Indian Wells, Djokovic cũng sẽ không thể tham dự Miami Open, khởi tranh từ ngày 21/3. Trong khi đó, BTC US Open cho biết giải đấu dự kiến bắt đầu vào ngày 29/8, sẽ tuân theo quy định và hướng dẫn của chính phủ Mỹ.

Trước đó, Nole thừa nhận mình không có nhiều cơ hội dự các giải ở Mỹ, trừ khi Chính phủ nước này thay đổi quy định nhập cảnh. Tay vợt từng 20 lần giành Grand Slam cho biết vẫn sẽ giữ nguyên lập trường không tiêm vaccine và nói rằng đã chuẩn bị tâm lý để bỏ lỡ các giải kể cả US Open hay Wimbledon nếu buộc phải tiêm phòng để nhập cảnh.

Kể từ đầu năm 2022, sự nghiệp của Novak Djokovic liên tục gặp khó khăn. Hồi tháng 1, anh vướng phải hàng loạt rắc rối tại Australia do chưa tiêm vaccine. Thậm chí, tay vợt này còn bị giam giữ và phải hầu tòa, sau đó bị trục xuất và không thể tham dự Australian Open.

Giải đấu duy nhất mà Djokovic tham dự kể từ đầu năm là Dubai Open. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia dừng bước sớm ở tứ kết và mất ngôi số 1 thế giới vào tay Daniil Medvedev.

Theo BBC Sport, mặc dù bỏ lỡ hai giải Masters 1000 tại Mỹ nhưng Djokovic sẽ sớm trở lại ở Monte Carlo Masters vào tháng 4. Anh cũng rộng cửa tham dự Roland Garros sau khi chính phủ Pháp nới lỏng các hạn chế về quy định nhập cảnh và không bắt buộc phải có “hộ chiếu vaccine” từ sau ngày 14/3.

Djokovic đã đánh bại Rafael Nadal ở bán kết và Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết để lên ngôi Roland Garros năm ngoái. Nếu được đến Pháp dự giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 5 này, đây sẽ là cơ hội để Nole có thể cân bằng kỷ lục 21 Grand Slam với chính "đại kình địch" Nadal.

MỚI - NÓNG