Djokovic rộng cửa dự Roland Garros 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với những thay đổi của Pháp, nước chủ nhà giải Roland Garros về chính sách phòng dịch thì nhiều khả năng, Novak Djokovic có thể được trở lại dự một giải Grand Slam ngay tháng 5 này.
Djokovic rộng cửa dự Roland Garros 2022 ảnh 1

Cho đến nay, Novak Djokovic là tay vợt duy nhất trong tốp 100 nam không tiêm phòng và điều đó đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh. Sau khi bị tước quyền dự Australian Open 2022, anh đã phải nhìn Rafael Nadal vô địch trên đất Úc, qua đó vượt mặt mình để thiết lập kỷ lục giành nhiều Grand Slam nhất lịch sử.

Chưa dừng lại ở đó, Djokovic còn mới bị Daniil Medvedev lấy luôn vị trí số 1 trên BXH ATP. Do vậy, nếu muốn giành lại vị thế, Djokovic buộc phải trở lại ở sân chơi Grand Slam chứ không thể chỉ thi đấu ở những giải phụ như Dubai Championship vừa qua.

Và đang xuất hiện thuận lợi cho anh là nước Pháp đã nới lỏng một số điều kiện trong chính sách phòng dịch. Điều đó mở ra cơ hội dự một trong những giải đấu danh giá nhất làng banh nỉ là Roland Garros cho Djokovic.

Theo đó, từ chỗ đưa ra yêu cầu tất cả các du khách nhập cảnh buộc phải tiêm chủng, lúc này dựa trên tình hình bệnh dịch đã được đẩy lui nên Chính phủ Pháp đã có điều chỉnh. Theo đó, các quy định hiện tại về tiêm phòng sẽ không còn hiệu lực sau ngày 14/3.

Djokovic rộng cửa dự Roland Garros 2022 ảnh 2

Djokovic đang là ĐKVĐ của Roland Garros

Người đứng đầu chính phủ, thủ tướng Jean Castex cho biết: "Tình hình đang được cải thiện nhờ nỗ lực của tập thể chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ mở ra một giai đoạn nới lỏng mới trong khâu phòng dịch. Kể từ thứ Hai ngày 14/3, chúng tôi sẽ tạm dừng việc áp dụng thẻ tiêm chủng trên khắp lãnh thổ”.

Djokovic đã đánh bại Rafael Nadal ở bán kết và Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết Roland Garros năm ngoái, qua đó bước lên bục đăng quang. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam trên mặt sân đất nện thứ 2 trong sự nghiệp của Djokovic.

Và nếu được đến Pháp dự giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 5 này, Djokovic cũng có cơ hội chặn đà thăng tiến của Rafael Nadal. Ngoài việc sở hữu nhiều danh hiệu vô địch nhất tại Roland Garros (13 lần), Nadal còn đang duy trì phong độ đáng sợ với 16 chiến thắng liên tiếp từ đầu năm 2022. Nhờ đó, anh đã vô địch Australian Open và Mexican Open.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.