Nadal tin Medvedev sẽ sớm soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huyền thoại sân đất nện Rafael Nadal nhận định Daniil Medvedev sẽ sớm vượt mặt các đàn anh trong “Big 3” để trở thành tay vợt số 1 thế giới trong thời gian tới.
Nadal tin Medvedev sẽ sớm soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic ảnh 1

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau chức vô địch Australia mở rộng 2022 mới đây, Rafael Nadal đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về người đàn em Medvedev- đối thủ bị chính anh đánh bại trong trận chung kết sau màn lội ngược dòng kinh điển bằng thắng lợi 3-2 với tỉ số các séc lần lượt là 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 để giành danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp.

Theo đó, Nadal cho biết các tay vợt trẻ thế hệ mới như Medvedev rất tài năng và một ngày nào đó sẽ còn vượt qua chính anh cũng như Djokovic, Federer để thống trị làng quần vợt thế giới trong tương lai.

“Medvedev là một VĐV xuất sắc. Cậu ta thi đấu rất ổn định và có một sự nghiệp tuyệt vời. Những gì cậu ấy thể hiện trong trận chung kết cho thấy cậu ta đủ năng lực để tranh ngôi vị số 1 thế giới trong tương lai", Nadal chia sẻ.

“Đó là quy luật của cuộc sống, thế hệ trẻ rồi sẽ xuất hiện và thay thế chúng tôi một ngày nào đó. Có lẽ ngày đó sẽ không còn xa nữa. Djokovic đã 35, tôi đã 36 còn Federer 40 tuổi. Tôi luôn thấy may mắn khi được thi đấu và cạnh tranh cùng họ trên đỉnh thế giới trong suốt nhiều năm qua nhưng có lẽ quãng thời gian đó đang dần đi đến hồi kết với cả 3 chúng tôi.

Các tay vợt trẻ giờ đây rất tài năng. Họ rất chăm chỉ, chắc chắc sẽ vượt qua hoặc thậm chí xuất sắc hơn nhiều so với những gì mà thế hệ chúng tôi làm được", Nadal bày tỏ.

Được biết, Medvedev (26 tuổi) cùng Dominic Thiem (28 tuổi), Stefanos Tsitsipas (23 tuổi) hay Alexander Zverev (24 tuổi) đang được đánh giá là 4 tay vợt trẻ tài năng nhất thế giới thời điểm hiện tại. Trong đó, tay vợt người Nga Medvedev đang được kỳ vọng sẽ là cái tên tiếp theo vươn lên ngôi vị số 1 thế giới sau sự thống trị của "Big 3" Nadal, Djokovic và Federer trong suốt 2 thập kỷ qua.

Hiện tại, Medvedev đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP sau chính Djokovic. Anh từng giành chức vô địch Tour Finals 2020 và danh hiệu Grand Slam danh giá Mỹ mở rộng 2021 cùng 2 lần về nhì tại Australia Mở rộng 2021 và 2022.

Medvedev đang dự giải ATP đất nện tại Acapulco (Mexico mở rộng) và đã giành vé vào vòng 2 rạng sáng ngày 23/2, sau chiến thắng 6-3, 6-4 trước tay vợt người Pháp Benoit Paire. Nếu vô địch giải đấu lần này, Medvedev sẽ chính thức chiếm lấy vị trí số 1 của Djokovic trên bảng xếp hạng ATP được công bố vào ngày 28/2 tới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.