'Ngựa chứng' Balotelli tuyên bố 'ngang trình' với Ronaldo và Messi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù đã chìm vào quên lãng từ rất lâu, nhưng Mario Balotelli vẫn biết cách gây chú ý bằng một tuyên bố sốc vào hôm qua. Chân sút 31 tuổi này cho rằng trình độ của anh ngang hàng hai siêu sao sáng nhất bóng đá thế giới đương đại là Ronaldo và Messi.
'Ngựa chứng' Balotelli tuyên bố 'ngang trình' với Ronaldo và Messi ảnh 1

Mario Balotelli, người đang phiêu bạt tận giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Adana Demirspor, vừa có cuộc phỏng vấn trên The Athletic. Ở đó, anh đã chia sẻ nhiều điều. Và vẫn với "chất" ngông ngày nào, tiền đạo Italia này không ngần ngại đưa ra những thông điệp gây tranh cãi.

Anh tuyên bố: "Chắc chắn là tôi đủ trình độ để so tài cao thấp với hai cầu thủ đó (Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - PV). Nhưng tôi đã không thể phát huy được hết tài năng. Mọi chuyện xảy ra như thế đấy".

Nhưng Balotelli cũng thừa nhận rằng anh chỉ còn là cái bóng của mình thời đỉnh cao. Vì thế, anh chấp nhận một sự thật rằng hiện tại, anh đã bị Ronaldo, Messi bỏ quá xa: "Bây giờ, tôi không thể nói rằng tôi giỏi như Ronaldo, bởi vì Ronaldo đã giành được biết bao nhiêu Quả bóng vàng rồi. Anh ấy có 5 QBV hay sao ấy?

Và bạn cũng không thể so sánh mình với Messi hay Ronaldo, không một ai hết. Đó là hiện tại. Còn nếu nói về các phẩm chất, tiềm năng ban đầu thì thành thật mà nói, tôi chẳng thua kém gì họ".

'Ngựa chứng' Balotelli tuyên bố 'ngang trình' với Ronaldo và Messi ảnh 2

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Balotelli chỉ có thể khoác áo các CLB nhỏ

Với Balotelli, tất cả vẫn là chữ "nếu". Như HLV Roberto Mancini từng nhận xét về chân sút này hồi 2012, thời điểm anh đang khoác áo Man City: "Balotelli có thể sánh ngang với Ronaldo hay Messi, nhưng nếu như cậu ấy biết chăm chỉ tập luyện".

Cả sự nghiệp của mình, tiền đạo sinh năm 1990 chưa bao giờ phát huy được hết tiềm năng như những gì giới chuyên môn đã kỳ vọng ở anh. Những lần phá phách, ngông cuồng trên sân cỏ cũng khiến sự nghiệp của chân sút này bị ảnh hưởng nhiều, dù phải thừa nhận rằng anh đã được trao không ít cơ hội tại Inter, Man City hay Liverpool.

Bây giờ với điểm dừng chân khiêm tốn ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Adana Demirspor, Balotelli lại bất ngờ thăng hoa. Anh đã có 11 bàn từ đầu mùa giải này, giúp đội nhà vững vàng trong nhóm giành vé dự cúp châu Âu. Nếu tiếp đà thăng hoa, có thể anh sẽ được triệu tập vào ĐT Italia dự loạt trận vòng play-off dự World Cup 2022 trong tháng này.

MỚI - NÓNG