Djokovic mất ngôi số 1 thế giới vào đối thủ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau đúng 1 năm ngự trị trên ngôi đầu thế giới, Novak Djokovic sẽ để mất vào tay Medvedev. Đây là cái giá phải trả sau khi anh thua sốc trước tay vợt số 123 thế giới Jiri Vesely với tỷ số 0-2 ở tứ kết ATP Dubai Championships đêm qua.
Djokovic mất ngôi số 1 thế giới vào đối thủ Nga ảnh 1

Người thay thế Novak Djokovic ở vị trí này là Daniil Medvedev khi tay vợt Nga vào tứ kết giải Mexico Mở rộng đang diễn ra song song với giải đấu Djokovic tham dự ở Dubai. Có lẽ áp lực từ Medvedev sau thành công trước đó vài giờ đã gây ra trở ngại cho Djokovic. Bởi anh cần vào ít nhất là bán kết ở giải đấu tại Dubai để nuôi hy vọng bám trụ tại vị trí số một thế giới.

Nhưng Djokovic đã không thành công. Sức ép đè nặng khiến tay vợt 35 tuổi không còn là chính mình. Đen cho anh là đối thủ lại rất sung sức, vì thế Vesely thắng chóng vánh game đỡ bóng đầu trận để dẫn Djokovic 2-0 rồi sau đó thẳng tiến đến chiến thắng trong set đầu.

Djokovic quyết tâm trở lại, nhưng anh cũng chỉ cầm cự được lâu hơn set 1 do Vesely chơi quá hay. Cuối cùng, tay vợt người Serbia lại mắc lỗi kép. Vesely thắng hai điểm giao bóng cuối cùng để giành vé vào bán kết với tỷ số 6-4, 7-6.

Djokovic mất ngôi số 1 thế giới vào đối thủ Nga ảnh 2

Djokovic sẽ phải nhường ngôi cho Medvedev

Pha mắc lỗi này cũng đá bay vị trí số 1 thế giới sau 1 năm chiếm giữ của Djokovic. Tay vợt 35 tuổi đang giữ kỷ lục 361 tuần đứng đỉnh bảng xếp hạng. Trong giai đoạn thăng hoa vừa qua, Nole vô địch tám giải, đáng chú ý có ba Grand Slam và ba Masters 1000 trước khi gặp biến cố lớn bị trục xuất tại Australian Open 2022.

Dự báo ngôi vị số 1 thế giới sẽ còn xa Nole lâu khi anh nhất định không tiêm phòng, qua đó mất cơ hội tham gia 3 Grand Slam còn lại trong năm cùng nhiều giải ATP Tours khác. Lúc này, nhiều giải đấu đang đưa ra những động thái cứng rắn với tay vợt này, trong khi Djokovic cũng xác định "sẵn sàng trả giá" chứ nhất quyết không chích ngừa vắc xin.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.