CĐV Campuchia cảm phục U23 Việt Nam sau hình ảnh thủ môn vào đá tiền đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người hâm mộ bóng đá nước chủ nhà đã dành những lời khen ngợi cho những nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam vượt qua những khó khăn về lực lượng để vào chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022.
CĐV Campuchia cảm phục U23 Việt Nam sau hình ảnh thủ môn vào đá tiền đạo ảnh 1

U23 Việt Nam chỉ có đúng 13 cầu thủ cho trận bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022. HLV Đinh Thế Nam chỉ có trong tay hai cầu thủ dự bị, trong đó có một thủ môn. Các cầu thủ chi viện từ Việt Nam xỏ giày thi đấu mà không có bất kỳ một buổi tập nào.

Sau 120 phút không có bàn thắng, U23 Việt Nam và U23 Đông Timor bước vào loạt sút luân lưu cân não. Thủ môn Tuấn Hưng đã tỏa sáng rực rỡ với pha cản phá thành công cú sút của đối phương, trong khi các cầu thủ U23 Việt Nam đều thực hiện thành công. U23 Việt Nam chính thức lọt vào trận chung kết, gặp U23 Thái Lan.

Trong trận đấu, các cầu thủ Việt Nam cũng liên tục phải nằm sân vì bị căng cơ. Trung vệ Đoàn Anh Việt và tiền vệ Nguyễn Trung Thành bị đau và buộc phải rời sân. Tình thế này khiến thủ môn Trần Liêm Điều cũng phải đổi áo để vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo trong bối cảnh chúng ta không còn bất kỳ cầu thủ dự bị nào khác.

Hình ảnh thủ môn đá tiền đạo hiếm thấy này đã khiến truyền thông nước bạn Campuchia đặc biệt chú ý. Trong một bài viết trên Camsport, trang tin tức này đã đăng tải những hình ảnh thủ môn Liêm Điều đang thay áo, chuẩn bị vào sân. "U23 Việt Nam bắt buộc phải sử dụng thủ môn Trần Liêm Điều vào đá tiền đạo trong bối cảnh họ chỉ có hai cầu thủ dự bị, lại gặp trường hợp chấn thương", Camsport viết.

Ở phần bình luận, nhiều người hâm mộ Campuchia ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu quả cảm của U23 Việt Nam. Sau đây là những bình luận tiêu biểu nhất.

"Nghĩ mà thương các cầu thủ Việt Nam. Họ đã thi đấu kiên cường để vào trận chung kết".

"Cố lên U23 Việt Nam ơi, ngưỡng mộ quá".

"Tôi không phải người hâm mộ của U23 Việt Nam nhưng trân trọng những gì họ đã làm. Thật đáng nể phục. Từ giờ phút này, dù thắng hay thua ở trận chung kết, với tôi thì họ đã là nhà vô địch".

MỚI - NÓNG