ĐTQG thi đấu tệ khiến bóng đá ngày càng bị xa lánh tại Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chứng kiến sự xuống dốc của bóng đá Trung Quốc ở tầm CLB lẫn ĐTQG, nhiều trẻ em ở quốc gia này ngày càng không mặn mà với bóng đá. Chính tuyển thủ Ba Dun của ĐT Trung Quốc vừa thừa nhận thực trạng trên.
ĐTQG thi đấu tệ khiến bóng đá ngày càng bị xa lánh tại Trung Quốc ảnh 1

Ba Dun là một trong những gương mặt mới của tuyển Trung Quốc ở đợt triệu tập 39 người nhằm chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp Saudi Arabia và Oman trong tháng 3.

Tiền đạo này cũng được kỳ vọng sẽ mang đến một bầu không khí tươi mới cho đội tuyển, cạnh tranh với các gương mặt cũ tuy có chuyên môn nhưng đang mất dần nhuệ khí chiến đấu.

Ngay khi biết được trở lại đội tuyển, Ba Dun đã gửi đến một thông điệp đáng suy ngẫm. Khi anh nói rằng bóng đá Trung Quốc đang mất dần sức hút trong mắt thế hệ trẻ. Vì thế anh cùng các đồng đội phải là những người tiên phong để giành lại niềm tin, mang đến những tia hy vọng cho thế hệ trẻ nước nhà.

Ba Dun, chân sút đang khoác áo Tianjin Jinmen Tiger, cho biết trong lần lên tập trung đội tuyển: "Mặc dù có tin rằng tôi sẽ được chọn lần này, nhưng tôi mới nhận được thông báo chính thức sáng nay. Thực sự là tôi rất vui mừng.

Tôi biết chúng ta đang ở trong môi trường cạnh tranh như thế nào, nhưng cho dù môi trường là gì, những người trong chúng ta, những người đã tham gia vào ngành công nghiệp này không được đánh mất sự tự tin.

ĐTQG thi đấu tệ khiến bóng đá ngày càng bị xa lánh tại Trung Quốc ảnh 2

Tiền đạo Ba Dun trong màu áo CLB Tianjin

Là một thành viên của đội, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Và tôi nghĩ tất cả mọi người ở đội tuyển cũng nên thi đấu với tất cả quyết tâm hai trận đấu cuối cùng (vòng loại World Cup 2022). Bên cạnh đó, hãy ít mắng mỏ quát nạt nhau.

Vì cái chính là để lại hy vọng cho thế hệ tương lai. Bởi nếu cứ gây áp lực như thế, sẽ ngày càng có thêm nhiều trẻ em không muốn chơi bóng đá trong tương lai. Đó là vấn đề và khó khăn lớn nhất mà bóng đá Trung Quốc đang phải đối mặt".

Thông điệp của Ba Dun hẳn sẽ làm những người làm bóng đá Trung Quốc phải suy ngẫm. Theo nghiên cứu, bóng đá chỉ được xếp thứ 4 trong thứ tự ưu tiên về thể thao của người dân Trung Quốc sau cầu lông, bóng bàn, bóng rổ.

Nhưng nếu như trong các môn trên, quốc gia này đều gặt hái thành công ở nội dung của nam (cầu lông có tay vợt hiện xếp thứ 6 thế giới), bóng bàn chiếm cả 4 vị trí dẫn đầu BXH thế giới, bóng rổ có đội tuyển nam đang giữ kỷ lục vô địch châu Á nhiều lần nhất thì ở môn bóng đá nam, đơn giản chỉ là thất vọng. Rõ ràng, Ba Dun có lý do để lo ngại cho tương lai của bóng đá nước nhà.

MỚI - NÓNG