Vé trận Việt Nam - Oman tại vòng loại World Cup cao nhất 1,2 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ấn định thời điểm bán vé và mệnh giá vé trận Việt Nam - Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Vé trận Việt Nam - Oman tại vòng loại World Cup cao nhất 1,2 triệu đồng ảnh 1

Trận đấu Việt Nam - Oman sẽ diễn ra lúc 19h ngày 24/3 trên sân vận động Mỹ Đình, dự kiến sẽ đón 20.000 khán giả vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ tiếp tục mở bán vé online trên ứng dụng VinID, bắt đầu từ 9h sáng ngày 12/3 đến 21h ngày 15/3 hoặc đến khi hết vé trước thời gian trên.

Có 4 mệnh giá vé vào sân theo dõi trận đấu cho người hâm mộ lựa chọn là: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1,2 triệu đồng/vé. Mỗi người hâm mộ sẽ được mua tối đa 4 vé trên một số chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu. VFF sẽ trả cho người hâm mộ qua hệ thống bưu điện từ ngày 17/3.

VFF lưu ý người hâm mộ không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra trận đấu.

Điều kiện để khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận Việt Nam - Oman:

- Đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

- Khuyến cáo khán giả xét nghiệm COVID-19 trước khi vào sân, nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì không được vào sân.

- Khán giả không vào sân trong trường hợp có các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19: ho, sốt, khó thở, rát họng…

- Cài đặt ứng dụng khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế

- Có mặt tại sân trước giờ diễn ra trận đấu từ 120 phút để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu của ban tổ chức và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.