Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Đối phó WikiLeaks

Trải thảm trên sân khấu chính Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos
Trải thảm trên sân khấu chính Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos
TP - Vụ WikiLeaks vừa qua công bố hàng trăm ngàn trang tài liệu mật của Mỹ và nhiều nước khác trở thành một trong những đề tài nóng bỏng được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hằng năm đang họp tại Davos, Thụy Sĩ.

 >> Mỹ huy động các nhà tâm lý chống lại WikiLeaks

Trải thảm trên sân khấu chính Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos
Trải thảm trên sân khấu chính Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos . Ảnh: www.time.com

Timothy Garton Ash, giáo sư sử học chuyên nghiên cứu về châu Âu, công tác tại Trường Đại học Oxford (Anh), nói rằng, các chính phủ cần cân nhắc thông tin nào của mình thực sự cần được bảo mật thì chỉ tập trung bảo mật thật tốt thông tin đó. Như thế sẽ tốt hơn là cái gì cũng bảo mật.

GS Ash nói ông không cho rằng thế giới ảo có nghĩa là không có điều gì là bí mật và mọi người đều biết mọi chuyện của nhau. GS Ash công nhận Internet giúp nhiều thông tin được tiếp cận dễ dàng hơn.

GS Ash vừa qua tham gia rất tích cực vào các cuộc thảo luận về chủ đề những thông tin nào nên được xuất bản do báo The Guardian của Anh tổ chức. Đây là một trong số ít tờ báo trên thế giới vừa qua đăng tải những bức điện do WikiLeaks tiết lộ nhưng tờ báo này áp dụng một số tiêu chí báo chí về thông tin được đăng tải.

Những người tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay đánh vật với các vấn đề gai góc trước sự bùng nổ về thông tin trực tuyến, đặc biệt là vấn đề mà người ta gọi là hiện tượng WikiLeaks.

Chẳng hạn, các hoạt động bí mật sẽ ra sao, những kế hoạch ngoại giao mang tính chất tế nhị sẽ như thế nào nếu thông tin về kế hoạch đó bị công bố, tạo ra nguy cơ dẫn đến thiệt hại về của và người.

Các đại biểu có nhiều ý kiến khác nhau về hiện tượng WikiLeaks. Một số người cho rằng, việc công bố thông tin như WikiLeaks vừa làm là tốt vì nó giúp tăng cường tính minh bạch của các chính phủ.

Nhiều người khác cho rằng, trong lĩnh vực ngoại giao rất cần bảo mật thông tin để đảm bảo công việc được trôi chảy.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các ý kiến trái chiều về việc tốt hay không tốt cho cuộc cạnh tranh phát triển nếu thông tin về kết quả nghiên cứu, chế tạo sản phẩm đều bị công bố trên mạng Internet.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG