Điểm nhấn giáo dục: Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT là ai?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân Thứ trưởng; Đại học Quốc gia Hà Nội sắp có thêm trường trực thuộc; UBND TPHCM chỉ đạo nóng liên quan đến Trung tâm Apax Leaders;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân Thứ trưởng

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 1/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (xem chi tiết)

Đại học Quốc gia Hà Nội sắp có thêm trường trực thuộc

Từ ngày 1/3/2024, Khoa các khoa học liên ngành chính thức trở thành Trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS Lê Quân vừa ký quyết định về việc chuyển đổi mô hình và tổ chức lại Khoa các khoa học liên ngành thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, kể từ ngày 1/3. (xem chi tiết)

Học sinh Học viện Múa Việt Nam gặp khó khi học, thi THPT: Cơ chế đã có, vì sao vẫn chậm trễ?

Dù đã có cơ chế, nhưng do sự phối hợp chưa thường xuyên giữa các cơ quan chức năng liên quan khiến nhiều học sinh Học viện Múa Việt Nam (VN) gặp khó trong việc bổ sung kiến thức chương trình văn hóa cấp trung học phổ thông (THPT) để được dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT. (xem chi tiết)

UBND TPHCM chỉ đạo nóng liên quan đến Trung tâm Apax Leaders

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành phối hợp để giải quyết dứt điểm vụ việc xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders; xây dựng kịch bản, kế hoạch công bố thông tin vụ việc đến xã hội

UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe Sở GD-ĐT báo cáo một số nội dung về cơ sở giáo dục ngoài công lập. (xem chi tiết)

Thưởng Tết giáo viên cao nhất tại TPHCM 150 triệu đồng

Một giáo viên một trường tư thục liên cấp tại quận Tân Phú, TPHCM được nhận thưởng Tết 150 triệu đồng. Đây là mức thưởng Tết cao nhất cho nhà giáo các trường phổ thông tại TPHCM.

Trường TH-THCS-THPT Tân Phú cho hay, Trường chi thưởng Tết từ 2 đến 3 tháng lương cho giáo viên, tùy theo mức hoàn thành công việc. Trường có 124 cán bộ, nhân viên, bình quân mỗi người nhận 28 triệu đồng, người cao nhất nhận 150 triệu đồng. Ngoài ra, với mỗi 5 năm gắn bó, cán bộ nhân viên được tặng thêm một chỉ vàng. (xem chi tiết)

Miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng ở TPHCM

UBND quận Bình Tân (TPHCM), vừa miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng vì nhiều sai phạm.

Ngày 30/1, UBND quận Bình Tân, TPHCM đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đồng thời chuyển công tác bà này đến Trường tiểu học Tân Tạo. (xem chi tiết)

Giảng viên ngưng việc tập thể ở Quảng Nam: Bổ sung 4,6 tỷ để trả lương trước Tết

Tỉnh Quảng Nam quyết định bổ sung hỗ trợ 4,6 tỷ đồng để Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trả lương cho cán bộ, giảng viên trước Tết Nguyên đán. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm quản lý trước việc trường hoạt động không hiệu quả, nhiều khoản nợ kéo dài. (xem chi tiết)

Nữ sinh Hà Nội đánh em lớp dưới chảy máu mặt bị buộc thôi học 6 ngày

Bà Nguyễn Thị Bạch Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Hưng, cho hay, sau khi sự việc xô xát xảy ra ngày 26/1, sáng 27/1, bà cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 6A4 và đại diện Công an Quận Hà Đông, công an Phường Kiến Hưng đã đến gia đình nữ sinh N.T.A để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu tiếp tục đến trường.

Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của em N.T.A đã ổn định.

Cũng theo bà Loan, chiều 27/1, nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng kỷ luật đối với P.H.M.P - nữ sinh đánh em N.T.A, theo quy định.

Hình thức kỷ luật được đưa ra đối với học sinh này là tạm dừng việc học ở trường 6 ngày (từ ngày 29/1 đến hết ngày 3/2/2024). Cùng đó, nữ sinh này bị xếp loại rèn luyện Chưa đạt.

"Sự việc xô xát của các học sinh, phía nhà trường đã phối hợp các cơ quan chức năng và phụ huynh giải quyết theo đúng quy định. Do còn nhỏ tuổi chưa đánh giá hết được tính chất vụ việc, một số học sinh truyền tải thông tin chưa chính xác dẫn đến một số tình tiết bị hiểu nhầm. Nhà trường khẳng định không có việc học sinh T.A bị nữ sinh P. dùng dao rọc giấy rạch mặt", bà Loan nói.

MỚI - NÓNG