Học sinh Học viện Múa Việt Nam gặp khó khi học, thi THPT: Cơ chế đã có, vì sao vẫn chậm trễ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù đã có cơ chế, nhưng do sự phối hợp chưa thường xuyên giữa các cơ quan chức năng liên quan khiến nhiều học sinh Học viện Múa Việt Nam (VN) gặp khó trong việc bổ sung kiến thức chương trình văn hóa cấp trung học phổ thông (THPT) để được dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT.

Trong đơn gửi báo Tiền Phong, phụ huynh của các học sinh hiện đang học tại Học viện Múa VN (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trình bày: Những năm gần đây, nhiều học sinh của Học viện Múa VN dù đã học các chương trình đào tạo chuyên môn và văn hóa phổ thông tại trường, nhưng không được thi và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), THPT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), nên đã kiến nghị tới các cơ quan chức năng.

Để giải quyết sự việc, ngày 8/4/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 76, chỉ đạo hướng giải quyết về việc cấp bằng tốt nghiệp THCS cho các học viên Học viện Múa VN và giảng dạy văn hóa THPT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cũng trong ngày 8/4/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Văn bản số 1381, trong đó đề cập: Đối với học sinh đã học khối lượng kiến thức văn hóa THPT, nay có nguyện vọng thi lấy bằng tốt nghiệp THPT, đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Cầu Giấy phối hợp với Học viện Múa VN tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch dạy bổ sung các nội dung kiến thức còn thiếu và những môn học chưa học theo quy định của Chương trình GDTX cấp THPT hiện hành...

Học sinh Học viện Múa Việt Nam gặp khó khi học, thi THPT: Cơ chế đã có, vì sao vẫn chậm trễ? ảnh 1

Học viện Múa Việt Nam

Cũng theo phản ánh trong đơn, sau chỉ đạo trên, các học sinh của Học viện Múa VN thuộc diện được cấp bằng THCS đã được các cơ quan chức năng giải quyết.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm, các học sinh của Học viện Múa VN có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT vẫn chưa được học bổ sung kiến thức còn thiếu và những môn học chưa học theo quy định của Chương trình GDTX cấp THPT hiện hành.

Trước sự việc này, các học sinh và phụ huynh nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan có trách nhiệm nhưng chưa được đáp ứng nguyện vọng. Đến năm 2023, họ thêm lo lắng vì biết sau khi kết thúc năm học 2023-2024, từ những năm học tiếp theo, Bộ GD&ĐT sẽ áp dụng việc không dạy chương trình văn hóa THPT hiện nay để chuyển sang chương trình mới.

Điều đó có nghĩa, nếu không được học bổ sung các môn học còn thiếu để thi tốt nghiệp THPT vào năm 2024, thì trong những năm tiếp theo, các học sinh này của Học viện Múa VN sẽ không đủ điều kiện để dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, do chương trình mới không tích hợp với các môn học của chương trình cũ năm 2006.

Trong văn bản trả lời báo Tiền Phong về sự việc trên, Học viện Múa VN cho biết, từ khi sự việc diễn ra, Học viện đã bám sát Thông báo 76 Văn phòng Chính phủ và Văn bản 1381 của Bộ GD&ĐT để phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Gần đây, ngày 8/11/2023, Học viện Múa VN đã có buổi làm việc với Trung tâm GDNN-GDTX quận Cầu Giấy dưới sự chủ trì của Sở GD&ĐT Hà Nội. Tại cuộc làm việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã hướng dẫn hai bên thống nhất việc tổ chức giảng dạy bổ sung kiến thức văn hóa THPT cho học sinh của Học viện Múa VN.

Tiếp đó, ngày 28/11/2023, Học viện Múa VN đã có công văn (số 396) gửi Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai tổ chức giảng dạy bổ sung kiến thức chương trình văn hóa cấp THPT hệ GDTX, trong đó đệ trình danh sách 99 học sinh của Học viện đăng ký theo học. Ngày 4/12/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành văn bản (số 4381) gửi Học viện Múa VN và Trung tâm GDNN-GDTX quận Cầu Giấy để thực hiện việc dạy bổ sung kiến thức chương trình GDTX cấp THPT cho học sinh Học viện Múa VN.

Ngoài những văn bản trên, trong văn bản trả lời báo Tiền Phong, Học viện Múa VN còn dẫn một số văn bản khác để lý giải việc Học viện đã thực hiện trách nhiệm của mình để đến nay các học sinh đã được tham gia học bổ sung kiến thức chương trình văn hóa THPT hệ GDTX.

Tuy vậy, Học viện Múa VN cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong giải quyết công việc như phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX quận Cầu Giấy chưa thường xuyên dẫn đến sự chậm trễ trong thông thống nhất công việc; những công việc đã làm của Học viện cũng chưa kịp thời thông báo, trao đổi, đối thoại với các phụ huynh học sinh để họ nắm được tiến độ…

Cũng liên quan đến sự việc trên, trong văn bản trả lời báo Tiền Phong, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngày 27/11/2023, Bộ GD&ĐT đã có Công văn (số 6587) gửi Sở GD&ĐT Hà Nội về việc giải quyết vướng mắc theo đơn đề nghị của phụ huynh học sinh Học viện Múa VN. Sự việc này đã được Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 1381 (ngày 8/4/2021) để giải quyết quyền lợi cho các học sinh Học viện Múa VN.

Được biết, sau công văn số 6587, ngày 4/12/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ban hành công văn số 4381, trong đó đề cập: Ngày 13/4/2021, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có Công văn (số 1182) để giải quyết sự việc trên, nhưng đến trước ngày 18/10/2023, Học viện Múa VN và Trung tâm GDNN-GDTX chưa thống nhất được danh sách học sinh, kế hoạch tổ chức và triển khai bổ sung kiến thức văn hóa THPT cho học sinh.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Học viện Múa VN và Trung tâm GDNN-GDTX quận Cầu Giấy nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc bổ sung kiến thức chương trình GDTX cấp THPT cho học sinh Học viện Múa VN.

MỚI - NÓNG