Điểm nhấn giáo dục: Phụ huynh căng băng rôn đòi hàng tỉ tiền học phí ở trường quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đề xuất thi tốt nghiệp 2-3 môn bắt buộc gọn nhẹ; Một trường quốc tế ở TPHCM bị phụ huynh căng băng rôn đòi hàng tỉ tiền học phí; Nhà khoa học xuất sắc được đầu tư 3 tỉ đồng/nhiệm vụ khoa học công nghệ;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Một trường quốc tế ở TPHCM bị phụ huynh căng băng rôn đòi hàng tỉ tiền học phí

Một nhóm phụ huynh có con từng học tại Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN), huyện Nhà Bè, TPHCM mới đây đã đến trường căng băng rôn yêu cầu hoàn trả học phí với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. (xem chi tiết)

Điều tra vụ nữ sinh ở Hải Phòng bị đánh tới tấp tại trường

Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (huyện Kiến Thụy) phối hợp với lực lượng công an sở tại điều tra làm rõ vụ một nữ sinh bị túm tóc, đánh tới tấp tại hành lang lớp học.

Tối 21/9, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) phối hợp với công an địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh trường này bị đánh. (xem chi tiết)

Vụ điều chuyển khiến một trường 'trắng' giáo viên Tiếng Anh: Thừa nhận nóng vội

Liên quan đến vụ trường học 'trắng' giáo viên Tiếng Anh sau quyết định của lãnh đạo huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), đơn vị tham mưu thừa nhận nóng vội, thiếu sót.

Liên quan việc điều chuyển giáo viên dạy Tiếng Anh duy nhất của Trường Tiểu học Lê Lợi sang Trường Tiểu học và THCS Ama Trang Lơng, gây xôn xao dư luận, ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), không thông tin lý do. Vị này hướng dẫn PV liên hệ với Phòng Nội vụ - đơn vị tham mưu công tác bộ máy cán bộ. (xem chi tiết)

GS Đỗ Đức Thái: Đề xuất thi tốt nghiệp 2-3 môn bắt buộc gọn nhẹ

Chia sẻ cách làm của một số quốc gia trên thế giới, GS Đỗ Đức Thái - Chủ biên môn Toán chương trình GDPT đề xuất chọn môn thi tốt nghiệp THPT theo hướng gọn nhẹ, tôn trọng sự lựa chọn của người học.

Ông đề xuất hai phương án về môn thi tốt nghiệp. Đối với môn bắt buộc, phương án 1 gồm: Toán, Ngữ văn; phương án 2 gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ngoài ra, đối với môn tự chọn, học sinh sẽ chọn hai môn học sở trường từ những môn học được giảng dạy ở bậc THPT.

Đầu năm học lại ‘nóng’ việc cấm giáo viên dạy thêm

Bước vào đầu năm học, nhiều địa phương như Nam Định, Phú Thọ, Nghệ An,... yêu cầu các trường dừng dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức. (xem chi tiết)

Xôn xao học Tiếng Anh 'tự nguyện trong bắt buộc', Sở Giáo dục Đắk Lắk chỉ đạo xác minh

Ngày 18/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ký công văn thống nhất cho 16 trường tiểu học trên địa bàn liên kết với đơn vị tổ chức dạy học Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học (iSmart, học Toán và Khoa học bằng tiếng Anh), trong năm học 2023-2024.

Phòng GD&ĐT nhấn mạnh, việc tham gia học tập của học sinh không bắt buộc, trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận của phụ huynh và học sinh. Nhà trường tổ chức dạy học phải phù hợp với quy định, điều kiện thực tế của đơn vị, của học sinh tự nguyện tham gia và không ép buộc. (xem chi tiết)

Nữ sinh Hải Phòng hành hung bạn: Do người ngoài xã hội nhờ ‘đến nói chuyện’

Liên quan đến việc nữ sinh ở Hải Phòng túm tóc, đánh tới tấp bạn trong trường học, mới đây Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, huyện Kiến Thuỵ, nơi xảy ra vụ việc đã có báo cáo khẳng định hai nữ sinh trước đó không có mâu thuẫn mà do người ngoài xã hội nhờ đến “nói chuyện”. (xem chi tiết)

Nhà khoa học xuất sắc được đầu tư 3 tỉ đồng/nhiệm vụ khoa học công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức triển khai chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc.

Theo đó, đối tượng thu hút là các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu xuất sắc, ở trong và ngoài nước (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài), có mong muốn tham gia nghiên cứu khoa học, đảm nhận các vị trí Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh ở các lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) mà Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) định hướng nghiên cứu ưu tiên. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG