Điểm nhấn giáo dục: ĐH Tôn Đức Thắng gấp rút cấp hơn 3.000 bằng tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 3.000 sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng sắp có bằng tốt nghiệp sau nhiều tháng chờ đợiHơn 3.000 sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng sắp có bằng tốt nghiệp sau nhiều tháng chờ đợi
Hơn 3.000 sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng sắp có bằng tốt nghiệp sau nhiều tháng chờ đợiHơn 3.000 sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng sắp có bằng tốt nghiệp sau nhiều tháng chờ đợi
TPO - Bắt đầu từ năm nay, địa phương có thể đấu thầu đào tạo giáo viên; Học sinh Hà Nam nghỉ học một tuần phòng Covid-19; Có quyền hiệu trưởng, ĐH Tôn Đức Thắng gấp rút ký hơn 3.000 bằng tốt nghiệp... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Học sinh Hà Nam nghỉ học một tuần phòng Covid-19

235.000 học sinh các cấp ở Hà Nam nghỉ học từ ngày 3/5 đến 9/5 để phòng Covid-19, sau khi tỉnh ghi nhận 7 bệnh nhân lây nhiễm ngoài cộng đồng.

235.000 học sinh các cấp ở Hà Nam nghỉ học từ ngày 3/5 đến 9/5 để phòng Covid-19, sau khi tỉnh ghi nhận 7 bệnh nhân lây nhiễm ngoài cộng đồng. (xem chi tiết)

Có quyền hiệu trưởng, ĐH Tôn Đức Thắng gấp rút cấp hơn 3.000 bằng tốt nghiệp

Ngay sau khi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐ VN) công nhận Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TS Trần Trọng Đạo đã thực hiện các thủ tục cấp bằng cho sinh viên, trong đó có việc ký hơn 3.000 bằng tốt nghiệp…

Ngày 29/4, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, Quyết định công nhận Quyền Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng đối với TS. Trần Trọng Đạo được TLĐLĐ VN ký ngày 27/4.

“Ngay sau quyết định này, việc thực hiện các thủ tục cấp cấp bằng cho sinh viên được triển khai ngay từ sáng ngày 28/4/2021. Dự kiến đến ngày 10/5/2021, toàn bộ bằng của tất cả các đợt xét tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị xong”, đại diện này nói. (xem chi tiết)

Vì sao nhiều trường ĐH vẫn chưa công bố đề án tuyển sinh?

Ngày 27/4, thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2021. Nhưng một số trường ĐH vẫn chưa công bố đề án tuyển sinh.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục ĐH, nhóm trường CĐ đào tạo ngành giáo viên mầm non phải công bố đề án tuyển sinh trước thời gian thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 15 ngày. Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, một số trường đến thời điểm hiện tại dù thí sinh đã bắt đầu đăng ký dự thi nhưng vẫn chưa công bố hoặc chỉ công bố một phần đề án tuyển sinh. (xem chi tiết)

Sách luyện thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia Hà Nội: Thật hay giả?

Vừa qua trên mạng xuất hiện một trang Facebook có logo của ĐH Quốc gia Hà Nội và mời chào mọi người mua cuốn Giải mã đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội do Nhà xuất bản Quốc Gia Hà Nội phát hành.

Cuốn sách được quảng cáo là "trang bị đầy đủ chiến thuật kết hợp với nhiều đề thi bám sát đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2021, giúp thí sinh dễ dàng chinh phục 150 điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội".

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Đinh Việt Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội đã có văn bản gửi NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. (xem chi tiết)

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chuyển sang học trực tuyến vì có sinh viên diện F1

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ chuyển sang học online vì 1 sinh viên từng tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, phải cách ly tập trung.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa phát thông báo khẩn, theo thông tin đề nghị từ Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức, tất cả sinh viên các lớp lý thuyết chuyển sang học online 1 tuần (từ 4 - 9/5). Các lớp thực hành và sinh viên làm đề tài tốt nghiệp vẫn đến trường nhưng phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. (xem chi tiết)

Sau loạt 'đơn kêu cứu' HSSV Học viện Múa Việt Nam đã được cấp bằng tốt nghiệp

Sáng 29/4, Học viện Múa Việt Nam đã cấp (đợt 1) bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và giấy chứng nhận hoàn thành khối kiến thức văn hóa THPT cho học sinh, sinh viên Khóa 2 đến khóa 4 Kịch múa hệ đào tạo 6,5 năm và khóa 5 Dân tộc hệ đào tạo 4,5 năm. (xem chi tiết)

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo chuẩn bị phương án sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, yêu cầu Sở GD&ĐT chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến để sẵn sàng chuyển đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Theo công điện, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, người dân đi nghỉ lễ tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ và các địa phương khác trở lại Hà Nội học tập, làm việc có nguy cơ tiềm ẩn mang dịch bệnh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, các đơn vị tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. (xem chi tiết)

TPHCM: Hơn 30.000 học sinh lớp 9 rớt lớp 10 công lập đi về đâu?

Hơn 30.000 học sinh lớp 10 trường công lập TPHCM sẽ còn cơ hội vào 122 trường tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, phân hiệu các trường giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp, cao đẳng khác... Trong khi chỉ tiêu cho hệ này lên đến 45.000 em học sinh.

Theo đó, năm học 2021-2022, TPHCM sẽ có 236 trường THPT công lập, trường tư thục, Trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX, phân hiệu giáo dục thường xuyên và trường cao đẳng, trung cấp tuyển sinh lớp 10. (xem chi tiết)

Bắt đầu từ năm nay, địa phương có thể đấu thầu đào tạo giáo viên

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/ thành phố (gọi tắt là các tỉnh), các cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên, các bộ/ngành có cơ sở đào tạo giáo viên, các trường cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non về hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội. (xem chi tiết).

MỚI - NÓNG