Bản tin 8H: Giáng chức hiệu trưởng để giáo viên ‘quan hệ’ với học sinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiệu trưởng Trường THCS ở tỉnh Kiên Giang đã bị giáng chức vì không có biện pháp ngăn chặn vụ giáo viên có quan hệ ngoài luồng với nữ sinh lớp 9.

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, đã ra quyết định kỷ luật ông Võ Văn Chim (hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phong 2, xã Vĩnh Phong) bằng hình thức khiển trách và điều động về làm phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 (xã Tân Thuận). Ông Chim bị kỷ luật vì với cương vị lãnh đạo trường để xảy ra vụ giáo viên Nguyễn Thanh Quân (42 tuổi) phát sinh quan hệ với nữ sinh tên T. Ông Quân bị khởi tố và bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" vào tháng 12/2020. Theo đó, ông Quân nảy sinh tình cảm với T. (lớp 9) trong lúc dạy kèm vào tháng 11/2019. Hai người có quan hệ tình dục nhiều lần. Ông Quân hứa ly hôn vợ để cưới T. nhưng không thực hiện, khiến T. nghĩ quẩn tự tử, may mắn được cứu sống vào ngày 20/11/2020.

Bản tin 8H: Giáng chức hiệu trưởng để giáo viên ‘quan hệ’ với học sinh ảnh 1

Một phần quyết định kỷ luật ông Võ Văn Chim.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (20/4) không khí lạnh có cường độ suy yếu nên các tỉnh miền Bắc giảm mưa rõ rệt; quay lại hình thái thời tiết sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng và nhiệt độ tăng nhanh. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày vẫn rất nắng nóng, nhưng đến chiều tối xuất hiện mưa giông, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Hà Nội có mưa vài nơi vào sáng sớm, kết hợp sương mù nhẹ; đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên trên 31 độ C.

Ngày 19/4, một cán bộ xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cơ quan có thẩm quyền vừa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo cả về mặt chính quyền và Đảng đối với ông Hồ Văn Dũng (SN 1978, là công chức kế toán xã Thiện Mỹ) vì sai phạm trong chi tiền hỗ trợ COVID-19. Theo đó, một hộ dân thuộc diện hộ cận nghèo có 3 nhân khẩu, gồm một người bị khuyết tật. Theo quy định, người khuyết tật được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 750.000 đồng/người. Tuy nhiên, ông Dũng chỉ phát cho hộ gia đình này 1,5 triệu đồng, mặc dù trong hồ sơ vẫn có đủ chữ ký của 3 người. Sau vụ việc, ông Dũng đã làm đơn xin nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế.

Bản tin 6h của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong sáng 20/4. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.150. Số ca điều trị khỏi: 2.475 ca. Về thông tin tiêm chủng, có thêm 3.812 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 19/4. Tính đến 16h ngày 19/4, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại 22 tỉnh/thành phố cho 80.857 người, đều là các bộ trong tuyến đầu phòng chống COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 586/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận. Ông Nguyễn Văn Phong sinh năm 1967, quê quán ở phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ông Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Tối 19/4, nhiều người dân sinh sống tại chung cư Xuân Mai Complex (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía mặt sau toà nhà. Khi tới kiểm tra, phát hiện một bé gái tử vong trên nền đất. Nạn nhân được xác định sinh năm 2017, trú tại tầng 24 toà nhà. Được biết, trước đó cháu bé ở cùng người thân trong nhà. Tuy nhiên, trong lúc chơi một mình, bé gái không may rơi từ cửa sổ phòng ngủ xuống phía dưới. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 19/4, UBND TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Thay mặt Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu đã trao quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Tùng - Trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp TPHCM. Ông Phan Thanh Tùng sinh năm 1978, quê ở tỉnh Vĩnh Long; có trình độ Thạc sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tùng có 20 năm làm việc ở Sở Tư Pháp TPHCM và từng giữ các chức vụ: Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.