Bộ trưởng NN - PTNT Cao Đức Phát:
Dịch cúm đe doạ sức khoẻ cộng đồng và kinh tế đất nước
![]() |
| Cảnh giác với dịch cúm mới đang bùng phát |
Theo Cục Thú y, trong ngày 10/1, cả nước lại có thêm 4 ổ dịch mới với số lượng gia cầm chết và bị tiêu huỷ trong ngày lên đến 1.900 gà và 1.500 vịt: Tại Tiền Giang, dịch cúm lại phát ra ở 2 hộ chăn nuôi gà thuộc 2 xã Thành Công, Bình Phục Nhất (Gò Công Tây và Chợ Gạo). Số gà đã bị tiêu huỷ tại ổ dịch này lên đến 1.900 con.
Tại Bạc Liêu, bệnh cúm gia cầm phát ra ở 1 hộ chăn nuôi vịt ở xã Phong Thạnh Đông A (Giá Rai). 1.250 con chết tại chỗ, tổng đàn vịt 1.500 con ở đây đã được tiêu huỷ hoàn toàn.
Ở xã Phú Mỹ (thị trấn Châu Thành, Đồng Tháp) ổ dịch cũng phát ra trên đàn chim cút với số lượng 16.250 con.
Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên tái phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn Tây Nguyên.
| PGS TS Trương Văn Dung - Viện trưởng Viện Thú y: Chỉ thử nghiệm vaccine ở nơi lực lượng thú y kiểm soát được tình thế Chúng tôi đã tư vấn thử nghiệm dùng vaccine để phòng chống dịch cúm gia cầm đang diễn ra với nhiều dấu hiệu tác động nguy hiểm đến phát triển KT-XH nước ta. Đây là giải pháp mạnh rất hạn chế dùng, vì có nhiều bất cập. Chúng tôi sẽ thử nghiệm dùng vaccine ở 3 công đoạn: trong phòng thí nghiệm; ở trang trại và sau đó là tại một địa phương cụ thể. Vaccine sẽ sử dụng để tiêm thử nghiệm cho gia cầm là H5N2. Loại này đã được Mexico sản xuất, sử dụng năm 1992 và sau đó được Hồng Công, Thái Lan sử dụng tiêm phòng cho gia cầm. Còn vaccine H5N1 thì đến nay chưa nước nào sản xuất được. Việc tiêm phòng vaccine chỉ thử nghiệm ở nơi nào có lực lượng thú y kiểm soát được tình thế, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi dự định sẽ thử nghiệm là TP HCM, sau đó mới xem xét đến các tỉnh khác. |
Chiều 11/1, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm Cao Đức Phát đã ra công điện số 1. Công điện nhấn mạnh, với sự gia tăng số ổ dịch cúm gia cầm, cả nước đã có 3 người bị tử vong do nhiễm virus H5N1. Thực tế này đe doạ sức khoẻ cộng đồng và kinh tế đất nước. Phải triển khai ngay 8 biện pháp cấp bách:
Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác cho mọi người dân về dịch cúm gia cầm.
Vận động và chỉ đạo toàn dân tích cực tham gia phòng dịch trong chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ.
Các cấp uỷ, chính quyền cùng lực lượng chuyên ngành thú y phải kiểm tra dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi. Trường hợp phát hiện dịch bệnh, phải tiêu huỷ ngay gia cầm, phân, chất thải có chứa mầm bệnh, tiêu độc toàn bộ khu vực có dịch, đảm bảo tiêu diệt nguồn virus gây bệnh, khoanh vùng, cấm xuất, nhập gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nơi có dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình bán gia cầm bị bệnh. Kiểm soát đàn vịt xét nghiệm huyết thanh dương tính với H5.
Từ nay đến hết tháng 2/2005, phải tổ chức chiến dịch tiêu độc khử trùng 3 lần/tuần đối với tất cả các cơ sở chăn nuôi, đầu mối lưu thông, buôn bán gia cầm ở vùng có ổ dịch phát ra trong tháng 12/2004 và 1/2005. Khử trùng mỗi tuần 1 lần tại vùng từng xảy ra và chưa xảy ra dịch.
Tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm và chống nhập lậu gia cầm qua biên giới. Xử lý triệt để mọi trường hợp vận chuyển gia cầm trái phép.
Bố trí đủ nhân lực, bảo đảm trang bị an toàn vệ sinh lao động, chế độ thù lao cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.
Thanh toán chi phí hỗ trợ kịp thời và thuận tiện cho người dân có gia cầm bị tiêu huỷ; Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh 1 lần/ngày.
Đặc biệt, Bộ trưởng NN&PTNT đã yêu cầu thành lập hội đồng các nhà khoa học để tư vấn cho Ban chỉ đạo quốc gia sử dụng vắc-xin phòng chống dịch bệnh đối với gia cầm...
