Đề xuất giao quyền chủ động về bộ máy, biên chế và thu nhập tăng thêm cho TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị, trong phân cấp, phân quyền cần giao cho TPHCM quyền chủ động về bộ máy, việc sắp xếp sở ngành, phòng ban, chủ động biên chế, chi thu nhập tăng thêm.

Ngày 10/1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, thảo luận ý kiến đối với dự thảo nghị định của Chính phủ phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho TPHCM.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo đề nghị dự thảo cần lưu ý làm rõ thẩm quyền chung của UBND và thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND TPHCM. Theo bà Thảo, hiện có khá nhiều nội dung các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND thành phố.

Đề xuất giao quyền chủ động về bộ máy, biên chế và thu nhập tăng thêm cho TPHCM ảnh 1

Bà Phạm Phương Thảo nêu ý kiến góp ý. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Thảo cũng kiến nghị cần giao cho thành phố quyền chủ động về bộ máy, về sắp xếp các sở ngành, phòng ban, chủ động biên chế và thu nhập tăng thêm. Đồng thời, thành phố được chủ động về biên chế, nhân sự và việc này nên tương ứng với dân số thành phố.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, phân cấp, phân quyền là vấn đề rất khó. Nếu chờ ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất những vấn đề phân cấp cho TPHCM thì sẽ không bao giờ đáp ứng được mong muốn của thành phố cũng như có đủ thẩm quyền thực hiện các chính sách được Quốc hội giao trong Nghị quyết 98. Do vậy, TPHCM phải tự đề nghị, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng xem xét quyết định.

Đề xuất giao quyền chủ động về bộ máy, biên chế và thu nhập tăng thêm cho TPHCM ảnh 2

Ông Trần Anh Tuấn.

Mạnh dạn đề xuất xin về thành phố

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, luật cho phép phân cấp và trong Nghị quyết 98 cũng có một nội dung giao Chính phủ tiếp tục mở rộng phân cấp, ủy quyền cho TPHCM và đây là cơ sở cho thành phố làm.

Đề xuất giao quyền chủ động về bộ máy, biên chế và thu nhập tăng thêm cho TPHCM ảnh 3

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan.

Ông Hoan cũng nhìn nhận, nếu cứ cầu toàn, muốn tất cả đều được thì quá khó, nếu còn xảy ra tranh luận giữa bộ và thành phố thì không biết chừng nào mới có nghị định.

“Không thể cầu toàn được, cái nào bộ ngành ủng hộ thì chúng ta mạnh dạn đưa vào, bộ nào chưa ủng hộ thì cũng ghi ra để tiếp tục kiến nghị để Thủ tướng phân vai, quyết định trước khi trình Chính phủ”, ông Hoan nói.

Phó chủ tịch Võ Văn Hoan cũng nêu rõ: Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Hội Doanh nhân trẻ, các câu lạc bộ, các hội ngành nghề nếu thấy nội dung nào mà “mỗi lần làm việc phải chạy ra Hà Nội gặp bộ này, bộ kia mới giải quyết được” thì kiến nghị thêm để nghiên cứu toàn bộ và có thể cập nhật, bổ sung thêm.

MỚI - NÓNG