Thấy gì sau 3 năm thực hiện chính quyền đô thị ở TPHCM?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, tổ chức bộ máy đã được tinh gọn, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên về phẩm chất, tinh thần phục vụ, về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng.

Sáng 13/10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Ngày 16/11/2020, Quốc hội khoá XIV đã thông qua nghị quyết này, đưa TPHCM trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận, kết quả triển khai đã cho thấy nhiều mặt tích cực.

Thấy gì sau 3 năm thực hiện chính quyền đô thị ở TPHCM? ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kết luận hội nghị.

Đó là hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đã được nâng lên, công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ có sự chuyển biến tích cực. Dù trong đó có 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và dành nhiều thời gian để phục hồi, tuy nhiên 3 năm cũng đủ thấy tính hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ, của bộ máy hành chính theo Nghị quyết 131.

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, tổ chức bộ máy đã được tinh gọn, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên về phẩm chất, tinh thần phục vụ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng.

Đối với TP. Thủ Đức, ông Mãi nói địa phương này bước đầu có được cơ chế để ổn định về mặt tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động. Đồng thời, cộng với cơ chế từ Nghị quyết 98 vừa qua nữa thì TP. Thủ Đức có điều kiện ổn định hơn nữa về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng nhìn nhận, việc tổ chức chính quyền đô thị đã tạo cơ sở thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn chính quyền số, bởi khi ứng dụng số hóa vào thì hệ thống được chuẩn hóa về mặt cấu trúc, thể chế.

“Với 5 kết quả này, có thể khẳng định việc tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM là phù hợp và đã phát huy được hiệu quả”, ông Phan Văn Mãi khẳng định.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Mãi cũng nhìn nhận qua 3 năm thực hiện đã bộc lộ rất nhiều bất cập. Theo đó, số biên chế ít so với số lượng công vụ; sự phân cấp, phân quyền để đạt được mục tiêu chính quyền đô thị gọn, mạnh, nhanh, đạt được hiệu lực, hiệu quả vẫn chưa được thực hiện triệt để. Ngoài ra, còn thiếu sự chủ động trong điều hành một số công tác dẫn đến mất động lực về quản lý trên địa bàn. Về điều này, lãnh đạo TPHCM cho hay vừa rồi, UBND thành phố đã kịp thời phát hiện, cập nhật và đã điều chỉnh một phần theo thẩm quyền đồng thời tổng hợp báo cáo Chính phủ để có sự điều chỉnh ở tầm cao hơn nhằm góp phần hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị.

“UBND thành phố đã cập nhật hết các bất cập, có định hướng theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ đề nghị sửa đổi Nghị định 33 về thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội”, ông Mãi thông tin và khẳng định tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM là phù hợp nhưng phải tiếp tục hoàn thiện.

Về nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là hệ thống chính quyền tập trung thực hiện Nghị quyết 131 trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được cũng như chủ động đề xuất, khắc phục các bất cập đã nhận diện. Mặt khác, tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Cùng với đó, ông Mãi cũng yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện quy trình thủ tục, tập trung cho công tác cải cách hành chính ở từng cấp, từng cơ quan từ cấp thành cho đến phường; tập trung xây dựng vị trí việc làm ở từng cơ quan, xây dựng và triển khai khung năng lực về công chức, viên chức để giải quyết các vấn đề bất cập về biên chế của TPHCM...

Thấy gì sau 3 năm thực hiện chính quyền đô thị ở TPHCM? ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp của các tập thể trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG