Đề xuất bổ sung công chức phù hợp với quy mô dân số từng địa phương tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại buổi giám sát thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn quận 8, lãnh đạo quận kiến nghị UBND TPHCM đề xuất Chính phủ cho phép điều chỉnh, bổ sung, bố trí thêm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cho các phường trên địa bàn thành phố phù hợp với quy mô dân số của từng địa phương.

Ngày 6/9, đoàn công tác của HĐND TPHCM đã giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đối với quận 8.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 8 Nguyễn Thanh Sang cho biết, qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 131, quận đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Theo đó, cán bộ, công chức trên địa bàn đã phát huy tính tự chủ, chịu trách nhiệm trong thực hiện công việc đồng thời cũng đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị, UBND 16 phường trên địa bàn quận được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, đa số cán bộ được sắp xếp, bố trí lại phù hợp với trình độ chuyên môn và nguyện vọng, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đề xuất bổ sung công chức phù hợp với quy mô dân số từng địa phương tại TPHCM ảnh 1
Đề xuất bổ sung công chức phù hợp với quy mô dân số từng địa phương tại TPHCM ảnh 2

Các đại biểu trao đổi tại buổi giám sát.

Tuy nhiên, ông Sang cũng cho rằng bên cạnh những hiệu quả nổi bật, quận gặp không ít khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính quyền đô thị trên các mặt hoạt động từ chính sách tài chính, ngân sách, đầu tư công cho đến công tác nội vụ, tư pháp...

Từ thực tế trên, lãnh đạo quận 8 kiến nghị UBND TPHCM đề xuất Chính phủ cho phép điều chỉnh, bổ sung, bố trí thêm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cho các phường trên địa bàn thành phố phù hợp với quy mô dân số của từng địa phương; đồng thời, đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép đơn vị dự toán ngân sách cấp quận ở TPHCM có dự phòng ngân sách.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu cũng cho rằng việc phân bổ cán bộ, công chức UBND ở các phường khi thực hiện chính quyền đô thị bình quân thấp hơn so với trước đó, chưa phù hợp với vị trí việc làm và khối lượng công việc, với quy mô dân số và đặc điểm xã hội trên địa bàn quận.

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 131 trên địa bàn thành phố, một số địa phương đã gặp những khó khăn, vướng mắc bước đầu. Cùng với những kết quả tích cực đạt được, quận 8 cũng cần đánh giá toàn diện về việc thực hiện Nghị quyết số 131 trên địa bàn.

Trong đó quan tâm phân tích, xác định các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc để đề xuất cơ chế, chính sách mới đảm bảo phù hợp trong quá trình thực hiện chính quyền đô thị tại quận. Trên cơ sở đó, cần phải phân tích kỹ lưỡng về từng mặt được, chưa được, nội dung cần điều chỉnh hoặc hướng dẫn cụ thể trên các lĩnh vực.

Đề xuất bổ sung công chức phù hợp với quy mô dân số từng địa phương tại TPHCM ảnh 3

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ kết luận tại buổi giám sát. Ảnh: Ngô Tùng

Liên quan đến việc đảm bảo số lượng cán bộ, công chức làm việc tại UBND quận, phường, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận 8 quan tâm đến công tác cán bộ của địa phương, đơn vị, tránh xảy ra tình trạng thiếu cán bộ làm việc ở một vị trí công tác quá lâu.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị quận cũng phải tiếp tục duy trì công tác đối thoại chính quyền, tăng cường công tác tiếp công dân của lãnh đạo chính quyền địa phương, giải quyết ổn thỏa những bức xúc, kiến nghị kéo dài nhiều năm của người dân, kịp thời thông tin cho cử tri tiến độ giải quyết của các cơ quan có liên quan

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.