Chủ tịch UBND TPHCM nhận trách nhiệm về chậm giải ngân đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại phiên họp giải trình về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM nhận trách nhiệm về việc chậm giải ngân các dự án đầu tư công.

Sáng 24/8, Thường trực Hội đồng nhân dân TPHCM tổ chức Phiên họp giải trình về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đây là hoạt động giải trình đầu tiên trong nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa X (2021-2026).

Tại phiên họp, đại biểu đã chất vấn, đề nghị lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan giải trình về các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Đại biểu Cao Thanh Bình (Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM) cho biết việc đầu tư dự án đê kè bờ hữu sông Sài Gòn đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với người dân xung quanh. Tuy nhiên, qua 10 năm vận hành, hiện dự án này đã xuống cấp, nhiều đoạn sạt lở cần được duy tu, sửa chữa. Cử tri hai huyện Hóc Môn - Củ Chi đã nhiều lần kiến nghị và tổ đại biểu Quốc hội HĐND TPHCM và lãnh đạo thành phố cũng đã làm việc nhiều lần về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo ông Bình, đến nay dự án này đã triển khai 10 năm và đưa vào hoạt động nhưng chưa nghiệm thu, quyết toán, cho nên nếu lập dự án mới thì lại vi phạm Luật Đầu tư công bởi dự án cũ chưa hoàn thành.

“Lãnh đạo thành phố cần có trao đổi rõ những vướng mắc, nguyên nhân và khi nào lập dự án mới, để người dân không còn lo âu khi sinh sống, mưu sinh trong khu vực này”, ông Bình trao đổi.

Chủ tịch UBND TPHCM nhận trách nhiệm về chậm giải ngân đầu tư công ảnh 1

Quang cảnh phiên họp giải trình. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch UBND TPHCM nhận trách nhiệm về chậm giải ngân đầu tư công ảnh 2

Đại diện các sở, ngành giải trình tại phiên họp.

"Cử tri không cần giải trình, mà muốn biết công trình này, dự án kia chừng nào xong"

Tổng kết các vấn đề được đại biểu giải trình tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, các vấn đề có liên quan đến các quy định của trung ương, các quy định của luật, các văn bản quy phạm pháp luật, UBND thành phố thời gian qua đã tổng hợp và báo cáo với trung ương rất nhiều và sẽ tiếp tục thực hiện việc này.

Chủ tịch UBND TPHCM nhận trách nhiệm về chậm giải ngân đầu tư công ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tổng kết về các nội dung giải trình công tác đầu tư công của thành phố.

Nhìn nhận về công tác đầu tư công trên địa bàn đạt thấp, ông Phan Văn Mãi cho rằng cử tri thành phố không cần giải thích, giải trình nhiều, "họ chỉ cần biết công trình này, dự án kia chừng nào xong".

Liên quan đến công tác này, thành phố gặp một số khó khăn nhưng bắt buộc phải giải quyết cho được để đạt kết quả mong muốn.

“Về việc này, chúng tôi muốn nhìn nhận đây là trách nhiệm của ai. Hôm nay, trước HĐND, vấn đề này thuộc trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND. Từ công tác lập, thẩm định, triển khai, đánh giá và kết quả cho thấy là chậm. Điều này, trước hết trách nhiệm thuộc về UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố”, ông Mãi thẳng thắn bày tỏ.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đánh giá trách nhiệm thuộc về các sở, ngành khi các đơn vị chưa phối hợp đồng bộ và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình. “UBND và Chủ tịch UBND nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình và trên thực tế, thời lượng mà UBND và Chủ tịch UBND thành phố dành để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn là rất nhiều, nhưng hiệu quả thì... Ở đây vấn đề là tốn nhiều thời gian nhưng chuyển biến chưa được nhiều”, ông Mãi nhận xét và cho rằng hạn chế này có phần do tồn tại đã lâu, phức tạp, cần thời gian để chuyển biến; nhưng đồng thời cũng do các sở, ngành vẫn còn ngại, chưa triển khai, các bên liên quan cũng chưa triển khai.

Kế tiếp, ông Phan Văn Mãi cũng chỉ ra vai trò lớn của chủ đầu tư. Theo Chủ tịch UBND thành phố, các chủ đầu tư, đặc biệt là các ban quản lý dự án còn thiếu về số lượng và chất lượng, nhất là khi hiện nay các đơn vị phụ trách này tiếp nhận nhiều dự án then chốt.

Liên quan đến việc có nghịch lý giữa nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn đầu tư công, ông Phan Văn Mãi đánh giá thực tế cho thấy nhu cầu là có, trọng tâm có thể xác định được, nhưng rõ ràng hằng năm thành phố sử dụng không hết vốn bố trí. “Đây là thực tế khiến chúng ta rất khó thuyết phục để nâng tầm trung hạn. Vừa rồi, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công 2023 cũng như đề án đề xuất nâng tầm trung hạn, chúng tôi đã phân tích rất kỹ việc này và thời gian sắp tới sẽ chấn chỉnh để có thể đề xuất, thuyết phục”, ông Mãi nói thêm.

Về các giải pháp huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhằm tăng đầu tư phát triển, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tính toán trong từng dự án cụ thể, nhất là các dự án giao thông, các dự án chỉnh trang đô thị.

“Chúng ta bằng các công cụ quy hoạch và các công cụ có thể sử dụng được để khai thác, phát huy quỹ đất cũng như các nguồn lực khác để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố và từ ngân sách đó đầu tư cho các công trình trọng điểm, cần thiết trong giai đoạn trung hạn này”, ông Mãi nêu rõ.

MỚI - NÓNG