Đề xuất đổi tên một phần xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TPHCM đã gửi tờ trình tới HĐND TPHCM về việc đổi tên một phần xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. 

Cụ thể theo tờ trình, đoạn xa lộ Hà Nội bắt đầu từ chân cầu Sài Gòn kéo dài đến ngã tư Thủ Đức (thuộc TP Thủ Đức) có độ dài 7,79km dự kiến sẽ được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp. Đoạn xa lộ Hà Nội còn lại kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới TP Biên Hoà (Đồng Nai) sẽ vẫn giữ nguyên tên là xa lộ Hà Nội.

Đề xuất đổi tên một phần xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Sơ đồ đoạn đường xa lộ Hà Nội dự kiến được đổi tên.

Việc đổi tên này do Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM đề xuất nhằm ghi nhận công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như thể hiện sự sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với một vị tướng huyền thoại.

Trước đó, Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM đã phối hợp với chính quyền TP Thủ Đức tổ chức khảo sát, ghi nhận ý kiến của nhân dân xung quanh khu vực dự kiến đổi tên đường. Qua khảo sát, các cán bộ thực hiện đã ghi nhận có tới 91,57% ý kiến của đồng thuận từ những người dân thuộc 8 phường thuộc đoạn đường xa lộ Hà Nội đi qua dự kiến được đổi tên.

Đề xuất đổi tên một phần xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp ảnh 2

Một đoạn đường xa lộ Hà Nội hiện nay đang được dự kiến đổi tên.

Sau khi đổi tên, tuyến đường cửa ngõ phía Đông - Bắc của TPHCM sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt bao gồm xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, mang ý nghĩa lớn và tạo sự gắn kết giữa các sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử (chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày Giải phóng thủ đô và Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.