TPO - Tổng chi phí trung bình mà người nổi tiếng phải trả cho một lần mang thai hộ dao động từ 100.000 đến 200.000 USD. Ngoài ra, họ còn dành cho người mang thai hộ những đặc quyền xa xỉ.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra tiết lộ từng lo sợ Malti, con gái của cô và chồng kém 10 tuổi, không thể sống được do chào đời sớm hơn 3 tháng.
Một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại với nhiều thủ đoạn tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội triệt xóa. Trong đường dây này, có một bác sỹ sản khoa, từng gắn bó nhiều năm với việc giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn tìm được hạnh phúc gia đình…
TP - Theo báo Trung Quốc Modern Express ngày 12/6, các đối tượng môi giới công khai chào mời sinh viên bán trứng của họ với giá lên tới vài trăm triệu đồng. Nữ sinh có ngoại hình càng đẹp (cao từ 1,70m), học vấn càng cao thì giá trứng càng cao.
Mỗi hợp đồng đẻ thuê giao động từ 200 triệu đến nửa tỷ đồng. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc nhờ người mang thai hộ cũng thuận lợi. Nhiều người trong số họ đã mất trắng bởi những sự cố bất ngờ.
TPO - Các cặp đôi hiếm muộn đổ dồn về Mexico biến nơi đây thành điểm nóng nhất thế giới về dịch vụ đẻ thuê. Tuy nhiên, khi xâm nhập ngành công nghiệp này, phóng viên kênh truyền hình Chanel 4 mới thấy nhiều mảng tối.
Sau 7 năm trời đằng đẵng, chịu bao đau đớn, mệt nhọc, tôi đã được bế đứa con trên tay. Những tưởng sinh con để giữ gìn hạnh phúc gia đình, kết nối tình nghĩa vợ chồng nhưng giờ đây tôi thấy mình giống vú em, đi đẻ thuê cho chồng.
Với các bậc cha mẹ, con cái là niềm hạnh phúc và là tài sản vô giá. Bởi vậy, hiếm muộn luôn là nỗi bất hạnh của không ít cặp vợ chồng. Nỗi khát con khiến nhiều cặp vợ chồng phải chạy chữa khắp nơi, thậm chí phải tìm đến các “lò” đẻ thuê để “mua” con.
TP - Theo Tân Hoa xã, ngày 9/4 vừa qua, 12 bộ, ban, ngành Trung Quốc đã cùng nhau ký kết Thông tri về phối hợp tiến hành chiến dịch dẹp bỏ nạn mang thai hộ (thực chất là đẻ thuê) bất hợp pháp. Chiến dịch sẽ kéo dài từ tháng 4 đến cuối tháng 12/2015 trên phạm vi toàn quốc.
Khao khát có một đứa con nhưng khi đã nhiều lần áp dụng đến biện pháp hỗ trợ sinh sản cao nhất là thụ tinh trong ống nghiệm vẫn không thành công, một số gia đình đành tìm đến giải pháp cuối cùng - nhờ mang thai hộ - nhưng rủi ro họ gặp phải vẫn quá lớn. Và chính những người mang thai hộ cũng gặp không ít rủi ro.
“Cầm trên tay những đồng tiền kiếm được từ hợp đồng đẻ thuê, tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn vì đã không giữ nổi con. Rất nhiều lần, tôi muốn trả lại tiền để giành lại đứa con mình mang nặng đẻ đau nhưng không làm được…”, chị Nguyễn Ngọc M - một phụ nữ từng mang thân phận đẻ thuê tâm sự.
Trở về từ đường dây đẻ thuê ở Thái Lan, thiếu nữ quê Bạc Liêu được bạn bè giới thiệu sang Nga làm công rồi lấy chồng nước ngoài nhưng đã bị trục xuất sau đó.
BS Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TPHCM cho biết, chi phí làm thụ tinh nhân tạo tại Thái Lan cao hơn nhiều lần so với trong nước. Chưa kể khi thực hiện tại xứ người, nếu xảy ra những biến chứng rủi ro, người bệnh cũng chẳng biết đâu mà cầu cứu vì những nơi này làm "chui".
Interpol đã mở một cuộc điều tra đa quốc gia đối với vụ việc mà Thái Lan gọi là “nhà máy sản xuất trẻ em”. Theo đó một nam doanh nhân Nhật (24 tuổi) đã có 16 đứa con bằng phương pháp mang thai hộ và còn định có thêm hơn 100 con.
Với hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh, giấc mơ có một đứa con thường chỉ có thể thực hiện được ở những nơi như Thái Lan hoặc Ấn Độ. Có nhiều phụ nữ trẻ sẵn lòng giúp họ làm việc này, tức là trở thành những người đẻ thuê.
TPO - Ở miền tây Ấn Độ, hàng chục bà bầu đang được chăm sóc rất chu đáo tại một trung tâm. Ít ai biết được rằng, đây chính là trung tâm "đẻ thuê", một ngành công nghiệp đang nở rộ ở quốc gia này.
TP - Ngày càng có nhiều người Trung Quốc giàu có thuê phụ nữ Mỹ mang thai hộ, tạo nên một ngành công nghiệp tuy nhỏ nhưng tăng trưởng mà sản phẩm là những em bé mang quốc tịch Mỹ.
Thấy dấu hiệu sinh, chị Thu ra quán net gần nhà gọi chồng về đưa vào viện nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình, bảo vợ: "Đợi anh chơi nốt lượt này, chắc vài tiếng nữa thôi".
Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về việc có tiếp tục cấm mang thai hộ để sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình. Lâu nay nhu cầu mang thai hộ là có thật, pháp luật cấm thì người ta ra nước ngoài làm lén lút và âm thầm diễn ra.
Mang nặng đẻ đau 5 đứa con nhưng chưa một lần Huyền "mất" một giọt sữa cho con bú. Đứa bé vừa kịp chào đời, gia đình "nhà chủ" đã vội đưa đi mất. Sau mỗi hợp đồng đẻ thuê, cô được trả 150 - 200 triệu đồng.
Do nguồn cung tinh trùng của đàn ông, trứng của phụ nữ ở bệnh viện không đáp ứng được nhu cầu của các cặp vợ chồng hiếm muộn nên “chợ” mua bán tinh trùng, trứng, mang thai hộ đã xuất hiện công khai tại TP.HCM.