Trung Quốc quyết truy quét nạn đẻ thuê

Các bà bầu thường là phụ nữ nông thôn.
Các bà bầu thường là phụ nữ nông thôn.
TP - Theo Tân Hoa xã, ngày 9/4 vừa qua, 12 bộ, ban, ngành Trung Quốc đã cùng nhau ký kết Thông tri về phối hợp tiến hành chiến dịch dẹp bỏ nạn mang thai hộ (thực chất là đẻ thuê) bất hợp pháp. Chiến dịch sẽ kéo dài từ tháng 4 đến cuối tháng 12/2015 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, các cơ quan này sẽ tiến hành điều tra các cơ sở y tế, nhân viên y tế, các trung tâm môi giới có làm dịch vụ này; các báo mạng, trang web, báo in, tạp chí, đài phát thanh - truyền hình có đăng tải các quảng cáo cho hoạt động này; điều tra, giám sát hoạt động của các nhân viên y tế và tình hình vận chuyển, tiêu thụ các loại thiết bị, dược phẩm phục vụ cho hoạt động mang thai hộ. Bản Thông tri cũng cho biết sẽ nghiêm cấm việc thông tin về các dịch vụ này cũng như gỡ bỏ tất cả những quảng cáo trước đó trên các website, báo điện tử.

Bà Kim Tiểu Đào, Phó Chủ nhiệm Ủy ban sinh đẻ kế hoạch quốc gia - người phụ trách chiến dịch này cho biết: Mấy năm gần đây, các loại hình dịch vụ đẻ thuê không những phá hoại trật tự sinh đẻ bình thường trong cả nước mà còn gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách kế hoạch hóa dân số.

Dịch vụ siêu lợi nhuận

Hồi tháng 1/2015, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát phóng sự điều tra về hoạt động mua bán trứng và cung cấp người đẻ thuê của các trung tâm môi giới và phòng khám ở Bắc Kinh, Quảng Đông. Theo đó, đã phát hiện các mạng lưới ngầm khép kín: Các trung tâm môi giới liên hệ những phụ nữ bán trứng và cho thuê bụng, tìm những khách thuê rồi liên kết với các phòng khám để thực hiện.

 Các trung tâm môi giới phân loại, niêm yết giá các phụ nữ bán trứng theo độ tuổi, vóc dáng, dung nhan và học lực. Các phụ nữ bán trứng thường là các cô gái trẻ, chả biết gì về sự nguy hại của việc lấy trứng; trang thiết bị và điều kiện làm việc của các phòng khám chui này rất lạc hậu, mất vệ sinh. Các khách thuê thường muốn sinh con trai, nếu phát hiện thai nhi là gái, phòng khám liền ép người cho thuê bụng phá thai, đã xảy ra những trường hợp biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng bà bầu.

Mặc dù từ năm 2001, Trung Quốc đã ban hành quy định về quản lý kỹ thuật sinh sản người và quản lý ngân hàng tinh, cấm mọi hành vi mua bán tinh, trứng và thai nhi cũng như mang thai hộ, nhưng do lợi nhuận của loại dịch vụ này rất lớn (mỗi ca, trung tâm môi giới có thể kiếm được tới 400 ngàn tệ ( tương đương 1,4 tỷ đồng) nên họ vẫn cố tình làm chui.

Phóng viên Tân Hoa xã đã bí mật điều tra và phát hiện thấy: Ngay ở thủ đô Bắc Kinh, đẻ thuê đang là một nghề ăn khách bởi giá thuê đẻ khá cao, 1 triệu tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng Việt Nam) cho một ca mang thai hộ. Trong vai đi tìm người đẻ thuê, phóng viên đến một trung tâm dịch vụ mang thai hộ quốc tế Trung - Mỹ - Thái chuyên cung ứng cho thuê “bụng” và đưa sản phụ ra nước ngoài đẻ.

 Trung tâm này có trụ sở chui đặt tại một căn phòng cũ kỹ trong một căn hộ cho thuê ở Bắc Kinh. Ông Lưu, người phụ trách trung tâm môi giới đưa cho khách hàng bảng giá cho thấy chi phí các loại, bao gồm các khoản bồi dưỡng bà bầu, phí dịch vụ, phí phẫu thuật, chi phí du lịch có nhiều mức, nhưng thấp nhất là 500 ngàn tệ.

Lưu nói thêm, nếu lựa chọn giới tính thai nhi thì phải chi thêm mấy ngàn nữa. Bà bầu cho thuê bụng được nhận 190 ngàn tệ, khách hàng chi trả trực tiếp cho đối phương theo 5 lần.

Khi phóng viên hỏi về tỷ lệ thành công, Lưu giới thiệu công ty có gói dịch vụ “bao sinh” giá 1,4 triệu tệ, đảm bảo cho khách có con bằng được, bất kể thụ tinh mấy lần. Trong hợp đồng đẻ thuê của công ty ghi rõ: Nếu bà bầu cho thuê bụng do gặp sự cố khi sinh mà mất đi khả năng sinh nở thì khách thuê chi thêm 50 ngàn tệ bồi dưỡng; nếu thai nhi dị dạng thì bà bầu phải đồng ý cho phá thai.

Lưu khoe công ty môi giới của ông ta mỗi năm ký được trên 300 hợp đồng. Ông ta cho biết, nếu bà bầu đẻ ở trong nước thì chi phí rẻ hơn, nhưng kiên quyết không tiết lộ địa chỉ các bệnh viện cũng như tên tuổi các thày thuốc, bà đỡ. Những người cho thuê bụng của trung tâm Trung - Mỹ - Thái đều là những phụ nữ trẻ, tuổi từ 20 - 33, đều sử dụng tên giả. 

Phóng viên được cho tiếp xúc với một người mới 21 tuổi. Cô này nói quê tỉnh Hồ Bắc, đã có 1 con chưa đầy 1 tuổi, nhưng cho ở nhà để lên đây cho thuê bụng kiếm tiền xây nhà. Cô rất nhớ con, nhưng Lưu nói ngay: “Con cô nhỏ, nhớ nó là lẽ thường tình, nhưng khi cô đến ký hợp đồng tôi chả nói rõ còn gì: trong vòng 1 năm không được về nhà!”.

Trung Quốc quyết truy quét nạn đẻ thuê ảnh 1 Hình ảnh về nạn đẻ thuê phát trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Thế giới ngầm khép kín

Báo “Thanh niên Bắc Kinh” ngày 13/4 đưa tin: Sau khi Thông tri về chiến dịch truy quét, dẹp bỏ nạn đẻ thuê trên được ban hành, giới kinh doanh nghề này lập tức chuyển sang hoạt động bí mật. Thay vì quảng cáo trên báo in, báo điện tử, báo hình, nay các thông tin giao dịch đã được chuyển sang các mạng xã hội, các diễn đàn như QQ, Weibo, Wechat…

Khi  bị phát hiện, các tài khoản lập tức được khóa hoặc thay đổi ngay. Ngay bây giờ, nếu vào mục tìm kiếm bạn bè trong QQ hay Wechat, gõ 2 chữ “đẻ thuê”, lập tức có mấy trăm người nhảy ra xin cung cấp dịch vụ này. Qua trao đổi mấy câu, nếu đối phương đánh hơi thấy nguy hiểm là họ “lặn” ngay, đổi sang nick khác để tiến hành giao dịch.

Nhà điều hành Weibo sẵn sàng cung cấp địa chỉ website, nick QQ, Wechat, số điện thoại tư vấn và cả các bài viết, hình ảnh về dịch vụ đẻ thuê, cập nhật hàng ngày, đồng thời có sẵn các đường link nối tới trung tâm môi giới với các loại dịch vụ từ thông thường đến VIP với những lời chào mời hấp dẫn “cam kết và ưu đãi”, “bao sinh”, “bao giới tính”, “tỷ lệ thành công cao”…

Các trung tâm hạng VIP thường khuyên khách hàng thuê bụng các bà bầu nhưng không mua trứng của họ vì “đều là người nông thôn, chất lượng trứng kém”, khuyên khách nên mua trứng của phụ nữ Thái Lan trẻ đẹp, chất lượng cao để có những đứa con lai xinh đẹp. Họ còn niêm yết cả tiểu sử của những cô gái Thái bán trứng với đầy đủ ảnh, kèm bằng cấp học lực, phiếu khám sức khỏe…

Không chỉ các trung tâm môi giới, có cả những cô gái tự mình lên mạng quảng cáo bán trứng, đẻ thuê. Trên mạng QQ, một nick tự xưng sinh năm 1996 quảng cáo muốn mang thai đẻ thuê, nhưng yêu cầu khách hàng phải tự tìm cơ sở y tế để làm thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Cô ta nói, mình có thể cung cấp dịch vụ “lên giường đẻ thuê”, tức là khách hàng thụ thai trực tiếp với giá 300 ngàn tệ... Nếu ngủ với nhau mà không kết quả, khách phải chi một khoản “bồi dưỡng” theo thỏa thuận.

Theo Hiệp hội dân số Trung Quốc, hiện nay cả nước có 4 triệu người (1/8 số người trong độ tuổi sinh nở) bị chứng vô sinh, nhiều gấp 4 lần 20 năm trước. Còn theo báo “Thượng Hải buổi sáng”, 2/3 số tinh trữ trong ngân hàng tinh trùng của thành phố không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới, có thể do ô nhiễm môi trường gây nên. Chính vì vậy, hoạt động thụ tinh chui, đẻ thuê chui trở nên rất phát triển.

MỚI - NÓNG