Đánh giá về trận động đất tại Nghệ An cuối tuần qua

GS. TS Nguyễn Đình Xuyên - Chuyên gia địa chấn thuộc Viện Vật lý Địa cầu - trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong.

“Nước ta nằm trong khu vực có mức độ nguy cơ động đất trung bình yếu của thế giới, nhưng không phải không nguy hiểm.

Có thể thấy những trận động đất lớn đã xảy ra trong lịch sử như động đất tại Điện Biên Phủ năm 1935 có cường độ 6,8 độ Richter. Chính vì vậy Viện Vật lý Địa cầu đã công bố các bản đồ phân vùng động đất, trong đó có Hà Nội, TP Điện Biên.

Các bản đồ này giúp xác định các vùng có nguy cơ động đất để tính toán xây dựng các công trình”.

Đến nay, các nhà khoa học chưa thể trả lời chính xác câu hỏi này. Song, theo ý kiến cá nhân tôi, động đất Sumatra không kích thích động đất ở Nghệ An bởi vùng này nằm rất xa tâm chấn Sumatra. Hơn nữa VN không nằm trong khu vực có trạng thái xảy ra động đất liên tục.

Đến nay, người ta mới chỉ chứng minh được một điều là động đất xảy ra ngẫu nhiên, trận nọ không liên quan đến trận kia về thời gian.

Giáo sư có thể cho biết cụ thể hơn?

Trình độ khoa học hiện nay chưa dự báo được thời điểm, nhưng có thể dự báo được địa điểm xảy ra động đất.

Những trận động đất mạnh đến khoảng 7 độ Richter có thể xảy ra ở những khu vực thuộc hệ thống đứt gãy sông Hồng, sông Chảy; đứt gãy sông Đà, đứt gãy Sơn La đi qua Sơn La, Mộc Châu, Thanh Hoá; đứt gãy sông Mã đi qua Điện Biên Phủ, Sầm Nưa (Lào) rồi lại sang VN.

Đây là những hệ thống đứt gãy hoạt động và có khả năng gây động đất mạnh. Nguy cơ động đất tại miền Nam xuất hiện ở vùng ven biển Trung Bộ và miền Nam, kéo dài từ bờ biển Đà Nẵng xuống Vũng Tàu.