Đảng cầm quyền Philippines đề cử ông Duterte làm ứng viên phó tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)
TPO - Các lãnh đạo chính đảng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa đề cử ông làm ứng viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm sau, mở đường để ông tiếp tục cầm quyền thêm 6 năm nữa.

Việc đề cử này cần được đại hội đồng của đảng thông qua trong cuộc họp vào tháng tới.

Theo luật pháp Philippines, tổng thống chỉ được cầm quyền trong nhiệm kỳ 6 năm. Nhiệm kỳ hiện tại của ông Duterte sẽ kết thúc vào tháng 6 năm sau, nhưng ông cho biết ông đang suy nghĩ nghiêm túc về việc chạy đua vị trí phó tổng thống. Các nhà quan sát chính trị cho rằng đây là cách ông có thể kéo dài quyền lực.

Cuộc bầu cử năm sau được coi như đợt trưng cầu dân ý về các chính sách mà ông Duterte triển khai trong mấy năm qua, bao gồm cuộc chiến chống ma tuý đẫm máu gây tranh cãi khiến hàng ngàn người bị giết, cũng như cách xử lý đại dịch COVID-19.

Ông Melvin Matibag, tổng thư ký đảng PDP-Laban cầm quyền, vừa thông báo việc đề cử ông Duterte và cho biết việc đề cử này sẽ được trình lên đại hội đồng của đảng trong kỳ họp vào tháng tới để thông qua.

Đảng này chọn ứng viên tổng thống là thượng nghị sĩ Christopher “Bong” Go, một trợ lý thân cận của ông Duterte. Ông Matibag gọi hai ông Go và Duterte là một đội “đáng gờm”.

“Chúng tôi hy vọng tất cả các thành viên trong đảng sẽ ủng hộ. Đó là một lựa chọn hợp lý của các lãnh đạo PDP-Laban”, ông Matibag nói tại cuộc họp báo.

Thường tự gọi mình là vị tổng thống bất đắc dĩ không có ham muốn quyền lực, ông Duterte nhiều lần nói rằng ông muốn ông Go trở thành người kế nhiệm mình. Sự ủng hộ này giúp ông Go trở thành thượng nghị sĩ từ năm 2019.

Ông Go nhiều khẳng định ông không quan tâm đến vị trí tổng thống, và điều duy nhất khiến ông thay đổi suy nghĩ là ông Duterte đồng ý sẽ cùng tranh cử với mình.

Cô Sara Duterte-Carpio, con gái của ông Duterte và là thị trường TP Davao, dẫn trước ông Go trong các thuộc thăm dò dư luận về ứng viên tổng thống. Nhưng cả cô Sara và ông Duterte đều nói không đồng ý với ý tưởng cô sẽ chạy đua vị trí tổng thống.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG