Philippines điều tra thông tin hàng trăm tàu Trung Quốc xả thải xuống Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
Tàu và ngư dân Trung Quốc ở khu vực bãi cạn Scarborough tranh chấp hồi tháng 4/2017
Tàu và ngư dân Trung Quốc ở khu vực bãi cạn Scarborough tranh chấp hồi tháng 4/2017
TPO - Ngày 13/7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chỉ đạo quân đội điều tra báo cáo từ một hãng công nghệ Mỹ nói rằng hàng trăm tàu Trung Quốc xả chất thải trực tiếp xuống Biển Đông.

Trung Quốc vẫn duy trì hiện diện liên tục của lực lượng tàu hải cảnh và tàu cá trên Biển Đông nhằm hiện thực hoá yêu sách vô lý của nước này.

Ngày 12/7, công ty phân tích hình ảnh vệ tinh sử dụng trí tuệ nhân tạo công bố hình ảnh vệ tinh trong giai đoạn 5 năm và khẳng định các tàu Trung Quốc đã xả chất thải từ người chưa qua xử lý xuống Biển Đông.

“Chúng tôi đang xác minh chuyện xả chất chải...chúng tôi coi đó là hành động vô trách nhiệm, nếu đúng như vậy sẽ gây hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái biển ở khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói trong tuyên bố.

“Dù có những yêu sách mâu thuẫn và các nước có lợi ích trên Biển Đông, tất cả các quốc gia phải có trách nhiệm với môi trường và tài nguyên thiên nhiên”, ông Lorenzana nói.

Tại cuộc hội thảo ngày 12/7, Liz Derr, CEO của hãng Simularity, nói rằng lượng chất thải đó có thể đe doạ nguồn tài nguyên hải sản. “Lượng chất thải quá nhiều đến mức có thể nhìn thấy từ trên cao”, ông Derr nói.

Trong những tháng gần đây, Philippines chỉ trích Trung Quốc gay gắt và thường xuyên hơn để phản đối sự hiện diện của hàng trăm tàu được coi là thuộc lực lượng dân quân biển.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG