Cựu tổng thống chủ trì vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông qua đời ở tuổi 61

0:00 / 0:00
0:00
Ông Benigno Aquino. (Ảnh: Reuters)
Ông Benigno Aquino. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino, con trai của hai biểu tượng đấu tranh đòi dân chủ của quốc gia Đông Nam Á, vừa qua đời vào sáng nay tại bệnh viện.

Ông Aquino là tổng thống Phillippines từ năm 2010 -2016.

“Tôi cảm thấy sự đau buồn sâu sắc khi nhận được tin cựu Tổng thống Benigno Aquino đã qua đời sáng nay”, chánh án toà án tối cao Marvic Leonen, người được ông Aquino bổ nhiệm năm 2012, nói trong một thông báo.

“Thật vinh dự khi được phục vụ ông ấy. Ông ấy sẽ được nhớ mãi”, ông Leonen nói.

Chưa rõ ông Aquino qua đời vì nguyên nhân gì, chỉ biết ông phải nhập viện sáng nay.

Thường được gọi là Noynoy, ông Aquino được dư luận ủng hộ để trở thành tổng thống sau khi mẹ ông qua đời năm 2009. Là tổng thống từ năm 1986 -1992, bà Corazon Aquino trở thành biểu tượng cho “Sức mạnh của nhân dân”.

Cha ông là thượng nghị sĩ đã đứng lên chống lại sự cai trị của nhà lãnh đạo độc tài Ferdinand Marcos. Ông bị ám sát năm 1983 khi trên đường trở về nhà sau thời gian tị nạn chính trị.

Vụ ám sát gây chấn động dư luận và góp phần dẫn đến việc nhà lãnh đạo Marcos bị lật đổ năm 1986 trong cuộc cách mạng Sức mạnh của nhân dân, để sau đó mẹ ông trở thành tổng thống.

Trong một thông cáo đưa ra hôm nay, Thượng nghị sĩ Imee Marcos, con gái nhà lãnh đạo độc tài quá cố, tưởng nhớ ông Aquino vì “sự tử tế và tâm hồn giản dị”.

Ông Aquino vẫn mang vết thương do đạn bắn từ năm 1987, trong một cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của mẹ ông. Khi đó, ông bị bắn 5 phát và 3 vệ sĩ của ông đã thiệt mạng.

Dưới thời ông Aquino, Philippines đã đệ đơn lên toà án quốc tế để yêu cầu bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc trên hầu khắp Biển Đông. Kết quả là toà án đã ra phán quyết vào năm 2016 với nội dung có lợi cho Philippines.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.