'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ người dân đang cư trú trên địa bàn quận Tân Bình, TPHCM có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí, nhóm đối tượng người yếu thế, người nước ngoài đang lao động, học tập trên địa bàn cũng được quan tâm để triển khai với phương châm “bình đẳng trong việc tiếp cận vắc-xin COVID-19” tại đây. 
'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 1

TPHCM bắt đầu thực hiện tiêm vắc xin cho cả người nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập tại đây

'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 2

Từ ngày 8/8/2021, quận Tân Bình đã bắt đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những người nước ngoài đầu tiên tại quận.

'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 3

Một công dân quốc tịnh Anh sinh sống ở trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình được nhân viên y tế tiêm vắc xin AstraZeneca

'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 4
'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 5

Rất nhiều người nước ngoài được tiêm vắc xin COVID-19. Nhiều người rất phấn khởi

'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 6

Một phụ nữ gốc châu Phi sinh sống ở phường 1, quận Tân Bình đăng ký tiêm vắc xin

'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 7

Cảm ơn bác sĩ bằng cái "bắt tay" mùa dịch

'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 8

Phường 1 của quận Tân Bình được xem là nơi có đông người nước ngoài sinh sống. Nơi đây đã tiêm hơn 92% dân số từ 18 tuổi trở lên.

'Dân Tây' đi tiêm vắc xin ở Sài Gòn ảnh 9

Sau một tuần triển khai, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như sự nhiệt tình của lực lượng tình nguyện viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ, phường đã thực hiện tốt công tác tiêm ngừa cho người nước ngoài.

MỚI - NÓNG