Dân mạng dậy sóng vụ nữ sinh Hàn bị tấn công vì không đeo khẩu trang ở Mỹ

Dân mạng dậy sóng vụ nữ sinh Hàn bị tấn công vì không đeo khẩu trang ở Mỹ
TPO - Mới đây, mạng xã hội thế giới xuất hiện nhiều luồng ý kiến liên quan đến sự việc du học sinh Hàn Quốc bị đấm chệch khớp hàm vì không đeo khẩu trang ở Mỹ.

Cụ thể, NYPD đưa tin, vào sáng 10/3 (giờ Mỹ), khi nữ sinh viên 23 tuổi đến từ Hàn Quốc bước vào tòa nhà trên phố West 34th (Manhattan, New York) thì bất ngờ bị một đối tượng nữ khoảng 20 tuổi lao đến túm tóc và hét vào mặt rằng “Khẩu trang của cô đâu”. Tiếp đó, đối tượng này còn đấm vào mặt của nữ sinh viên và đay nghiến: “Cô bị nhiễm virus corona rồi. Cô là người Châu Á mà”.

Ngay sau đó, nữ sinh viên được đưa tới bệnh biện Bellevue trong tình trạng một bên hàm bị trật khớp. Chia sẻ với ABC 7, cô cho biết mình còn bị đẩy mạnh vào vai trước khi bị đối tượng trên hành hung. “Tôi không hiểu tại sao mình lại bị cô ta cư xử như vậy. Tôi thậm chí không hề đụng đến cô ta vì lúc đó tôi chỉ đứng ở cửa và định đi vào trong tòa nhà”, nữ sinh viên nói.

Dân mạng dậy sóng vụ nữ sinh Hàn bị tấn công vì không đeo khẩu trang ở Mỹ ảnh 1 Nữ sinh viên Hàn bị tổn thương ở phần hàm sau cú đấm của đối tượng nữ 20 tuổi. Ảnh: Nextshark.

Được biết ngay sau đó, đối tượng nữ đã bỏ trốn khỏi hiện trường vì cảnh sát New York đã điều tra vụ tấn công như một tội ác vì thù địch.

Liên quan đến vụ tấn công, Thống đốc của bang New York - Andrew Cuomo cho biết: “Tôi cảm thấy phẫn nộ khi nghe tin một phụ nữ gốc Á bị tấn công ở Manhattan vào ngày 10/3. Có thể thấy động cơ của cuộc tấn công này bắt nguồn từ định kiến người châu Á có nhiều khả năng mang hoặc truyền virus corona…

Chúng ta phải hiểu rõ rằng: Không có bằng chứng nào cho thấy người gốc Á phải gánh thêm trách nhiệm cho việc virus corona lây lan. Không cư dân nào ở bang này phải sợ hãi, xa lánh những người gốc Á. Đa dạng sắc tộc là sức mạnh lớn nhất, góp phần giúp New York phát triển. Trong thời điểm khó khăn này, chúng ta cần đoàn kết hơn nữa”.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở quận East Harlem của New York khi một cậu bé tuổi teen tấn công người đàn ông châu Á (59 tuổi) bằng cách đá mạnh vào phía sau người này. Trước khi rời khỏi hiện trường, cậu bé còn hét rằng: "Đi đi, Trung Quốc coronavirus!"

Sau khi thông tin này được đăng tải, trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc xuất hiện. Trong đó, một số người cho rằng vấn nạn phân biệt đối xử và bạo lực với những người châu Á ở Mỹ nói riêng và thế giới nói chung ngày càng gia tăng do định kiến cho rằng người gốc Á góp phần lây lan virus corona.

“Thay vì dùng bạo lực, cô gái đó có thể nhắc nhở bạn sinh viên nên đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của chính mình và mọi người xung quanh cơ mà. Bạo lực chưa bao giờ giải quyết được vấn đề cả, làm ơn suy nghĩ một chút trước khi giơ nắm đấm”; “Cô gái thật thiếu chín chắn, hi vọng cảnh sát sẽ dạy cho cô ta một bài học”; “Thật điên rồ mới làm vậy, giờ thì hay rồi, cô gái bạo lực đó bây giờ không chỉ sợ hãi với virus corona mà còn sợ thêm cả cảnh sát vì hành động bốc đồng của mình”,…Là ba trong số nhiều bình luận của cư dân mạng.

Liên quan đến virus corona (Covid -19), theo Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tính đến 8 giờ ngày 13/3 trên thế giới có 132.936 trường hợp mắc Covid -19 và 4.952 người chết. Trong đó Mỹ có 1.261 người nhiễm và 36 người chết. Đặc biệt Tổng thống Mỹ - Donald Trump vừa công bố lệnh cấm việc di chuyển giữa châu Âu và Mỹ trong vòng 30 ngày, kể từ 13/3. Đồng thời mới đây, WHO đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu vì coronavirus mới trong vòng 3 tháng lây nhiễm hơn 121.000 khắp các châu lục, trừ Nam Cực.

Theo NYPD, ABC 7, Nextshark.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".