Dẫn dắt Indonesia, HLV Shin Tae-yong mơ được như thầy Park

HLV Shin Tae-yong đã nhận lời dẫn dắt các ĐTQG Indonesia.
HLV Shin Tae-yong đã nhận lời dẫn dắt các ĐTQG Indonesia.
TPO - Chia sẻ trước báo giới khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG Indonesia, HLV Shin Tae-yong hứa hẹn sẽ giúp đại diện xứ vạn đảo vượt qua khủng hoảng, đồng thời hy vọng có thể tạo ra hiệu ứng như HLV Park Hang-seo đã làm được cùng bóng đá Việt Nam.

Bỏ qua ứng viên Luis Milla, hôm 23/12 vừa qua, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong làm “thuyền trưởng” ĐTQG nước này theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Dự kiến vào đầu tháng 1 tới, cựu HLV ĐTQG Hàn Quốc này sẽ có mặt tại Indonesia để ra mắt PSSI và NHM bóng đá xứ vạn đảo. Trước đó, HLV Shin Tae-yong từng phân vân lựa chọn một CLB ở Trung nhưng rồi quyết định tới Đông Nam Á thử sức.

Chia sẻ với báo giới về quyết định trở thành HLV trưởng ĐTQG Indonesia, HLV Shin Tae-yong hứa hẹn sẽ giúp đại diện xứ vạn đảo vượt qua khủng hoảng, đồng thời hy vọng có thể tạo ra hiệu ứng như HLV Park Hang-seo đã làm được cùng bóng đá Việt Nam.

“Tôi thấy bóng đá Indonesia có tiềm năng để phát triển hơn nữa. Giống như người đồng nghiệp Park Hang-seo ở Việt Nam, tôi kỳ vọng mình cũng sẽ thành công tại đây và thêm một lần tạo ra làn sóng Hàn Quốc ở Indonesia”, Indosports dẫn lời HLV Shin Tae-yong.

HLV Shin Tae-yong từng gây ấn tượng mạnh khi ông nắm ĐTQG Hàn Quốc đánh bại ĐTQG Đức với tỷ số 2-0 ở vòng bảng World Cup 2018, trực tiếp khiến các nhà ĐKVĐ thế giới lúc đó phải xách vali về nước sớm. Tuy vậy, sau khi giải đấu ở nước Nga khép lại, ông lại không được gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, khi đến với bóng đá Indonesia, HLV Shin Tae-yong sẽ đối mặt với không ít khó khăn. Từ việc ĐTQG nước này đang trải qua giai đoạn khủng hoảng, còn là việc phải dẫn dắt cả U23 lẫn U19 Indonesia. Nhiệm vụ của ông sẽ là đưa ĐTQG Indonesia đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023, đưa U23 Indonesia giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 và cùng U19 Indonesia tiến sâu tại VCK U19 châu Á 2020.

MỚI - NÓNG